Khẩn trương triển khai lực lượng từng giờ, từng phút để đến với nhân dân sớm nhất.
Mưa lớn kéo dài từ đêm 25 đến ngày 27/10 gây ngập lụt, sạt lở nghiêm trọng tại nhiều khu vực miền núi phía Tây thành phố Đà Nẵng.
Trước tình hình mưa lớn kéo dài từ đêm 25 đến ngày 27/10 gây ngập lụt, sạt lở nghiêm trọng tại nhiều khu vực miền núi phía Tây thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng cùng các lực lượng vũ trang Quân khu 5 đã khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, cứu hộ, giúp dân khắc phục thiệt hại.
Mưa lớn gây chia cắt nhiều khu vực miền núi
Theo báo cáo của cơ quan chức năng, mưa lớn kéo dài khiến mực nước tại các sông thuộc các xã Lãnh Ngọc, Tiên Phước, Nam Trà My, Trà My, Hiệp Đức... dâng cao, gây sạt lở và chia cắt giao thông.
Riêng địa bàn Trà My đã ghi nhận 30 điểm sạt lở, 13 điểm ngập lụt, nhiều thôn bị cô lập hoàn toàn, trong đó thôn 3, 4, 5 xã Trà Leng có 665 hộ với 2.727 nhân khẩu bị cô lập do mưa lũ.

Mưa lớn gây chia cắt nhiều khu vực miền núi.
Tại thôn Sông Tranh, xã Trà Tân, lượng bùn đất từ sườn núi đổ xuống đã tràn vào nhà dân, gây hư hại nghiêm trọng tài sản.
Bà Nguyễn Thị Nẫm - một hộ dân bị ảnh hưởng nặng chia sẻ: "Nước bùn ập xuống giữa đêm, cả nhà trở tay không kịp. Sáng nay được các anh bộ đội, dân quân đến giúp dọn bùn, kê đồ đạc, nếu không có họ, chúng tôi không biết làm sao xoay sở".
Bộ đội dầm mưa cứu dân, khơi thông đường sạt
Ngay sau khi nhận được tin báo, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Trà My nhanh chóng có mặt tại hiện trường.
Binh nhất Lê Thái Anh Kiệt - chiến sĩ Phòng Tham mưu chia sẻ: "Từ 7 giờ sáng, chúng tôi đã cơ động đến giúp dân dọn bùn, khơi thông đường. Ai cũng xác định tinh thần trách nhiệm cao, sẵn sàng có mặt bất cứ lúc nào để giúp bà con sớm ổn định cuộc sống".

Lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên xã cùng người dân khắc phục bùn đất tràn.
Thượng tá Võ Tiến Mãnh, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Trà My cho biết: thực hiện phương châm "bốn tại chỗ", lực lượng quân sự địa phương đã kịp thời di dời 377 hộ dân với 1.559 nhân khẩu đến nơi an toàn, đồng thời phối hợp với công an và dân quân khắc phục các điểm sạt lở, khơi thông tuyến đường huyết mạch, hỗ trợ người dân dọn dẹp, ổn định cuộc sống sau lũ.
Quân khu 5 triển khai Ban chỉ huy tiền phương, huy động hơn 800 cán bộ chiến sĩ
Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Quân khu đã thành lập Ban Chỉ huy tiền phương Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tại Trà My gồm 29 đồng chí, do Đại tá Nguyễn Văn Hòa - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 làm Trưởng ban.

Khảo sát các khu vực xung yếu, đánh giá nguy cơ sạt lở, xây dựng phương án cứu hộ - cứu nạn và hỗ trợ dân sinh.
Đơn vị đã huy động 19 xe các loại và hơn 800 cán bộ, chiến sĩ, dân quân phối hợp cùng công an, chính quyền địa phương khảo sát các khu vực xung yếu, đánh giá nguy cơ sạt lở, xây dựng phương án cứu hộ - cứu nạn và hỗ trợ dân sinh.
Đến chiều 27/10, Lữ đoàn Công binh 270 đã cơ động đến hiện trường, mở đường tiếp cận các khu dân cư bị cô lập tại thôn 3, 4, 5 xã Trà Leng, hỗ trợ vận chuyển nhu yếu phẩm và di dời người dân đến khu an toàn.

Mở đường tiếp cận các khu dân cư bị cô lập.
"Triển khai từng giờ, từng phút để đến với nhân dân sớm nhất"
Phát biểu tại cuộc họp triển khai nhiệm vụ ứng phó mưa lũ, Đại tá Nguyễn Văn Hòa - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 nhấn mạnh:
"Các đơn vị phải nhanh chóng làm tốt công tác chuẩn bị, khẩn trương triển khai lực lượng từng giờ, từng phút để đến với nhân dân sớm nhất. Mỗi chỉ huy phải phụ trách địa bàn cụ thể, chủ động nắm chắc tình hình, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, kịp thời thông báo, hỗ trợ và bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân".
Nhờ sự chỉ đạo kịp thời và tinh thần "vì nhân dân phục vụ", lực lượng quân đội, công an, dân quân đã, đang và sẽ tiếp tục bám sát thực địa, khẩn trương khắc phục hậu quả, đảm bảo không để người dân nào bị cô lập, thiếu ăn hoặc gặp nguy hiểm trong mưa lũ.
Bình luận (0)