Người dân và du khách thưởng thức những màn pháo hoa rực rỡ tại Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2026.
Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, với điểm nhấn là mục tiêu đưa các ngành công nghiệp văn hóa trở thành động lực tăng trưởng mới.
Theo đó, thành phố đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng các ngành công nghiệp văn hóa đạt khoảng 10%/năm, hướng tới hình thành hệ sinh thái văn hóa - sáng tạo gắn với du lịch và kinh tế dịch vụ.

Hướng tới hình thành hệ sinh thái văn hóa - sáng tạo gắn với du lịch và kinh tế dịch vụ.
Để hiện thực hóa mục tiêu này, Đà Nẵng xác định phát triển văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần mà còn là nguồn lực nội sinh quan trọng cho phát triển nhanh và bền vững. Thành phố sẽ tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách mang tính đột phá nhằm khơi thông nguồn lực xã hội, trong đó doanh nghiệp được xác định là động lực thúc đẩy đổi mới sáng tạo.
Cùng với đó, Đà Nẵng đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa, xây dựng hạ tầng dữ liệu lớn về di sản, tài nguyên văn hóa và các hoạt động nghệ thuật. Việc số hóa toàn bộ di sản văn hóa đã được xếp hạng cấp quốc gia, cấp quốc gia đặc biệt dự kiến hoàn thành trong năm 2026.

Đà Nẵng đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa, xây dựng hạ tầng dữ liệu lớn về di sản, tài nguyên văn hóa và các hoạt động nghệ thuật.
Thành phố cũng định hướng nghiên cứu mô hình các khu, tổ hợp công nghiệp văn hóa sáng tạo, đầu tư các thiết chế văn hóa quy mô lớn như nhà hát, bảo tàng và trung tâm văn hóa, tạo nền tảng cho phát triển thị trường văn hóa chuyên nghiệp.

Đà Nẵng đặt mục tiêu đến năm 2045 trở thành trung tâm văn hóa - nghệ thuật - sáng tạo của khu vực miền Trung và cả nước.
Với các giải pháp đồng bộ, Đà Nẵng đặt mục tiêu đến năm 2045 trở trở thành trung tâm văn hóa, nghệ thuật, sáng tạo của khu vực miền Trung và cả nước, là thành phố di sản, sáng tạo, giàu bản sắc, điểm đến văn hóa hấp dẫn của thế giới.
Bình luận (0)