Tình trạng lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh tại Đà Nẵng vẫn đang diễn biến phức tạp, nhưng điều đáng nói là nhiều đơn vị vi phạm lại chính là các cơ sở kinh doanh có mặt bằng cố định thay vì những người bán hàng rong. Thực tế này đang tạo nên sự mất công bằng trong việc thực thi chính sách trật tự đô thị của thành phố.
Tại các khu vực như góc đường Phan Liêm - Đỗ Bí hay đoạn giao giữa Phan Tôn và Lê Lộ thuộc quận Ngũ Hành Sơn, không khó để bắt gặp cảnh bàn ghế, biển quảng cáo, chậu cây của các quán cà phê, spa và nhà hàng lớn chiếm trọn không gian vỉa hè. Thậm chí, có nơi toàn bộ vỉa hè còn được trải thảm, kê bàn ghế phục vụ kinh doanh, đẩy người đi bộ vào tình thế bắt buộc phải di chuyển xuống lòng đường đầy nguy hiểm.

Sự ngang nhiên của các cơ sở có mặt bằng ổn định lại trái ngược hoàn toàn với tâm thế chấp hành của những người lao động nghèo. Nhiều người dân có hoàn cảnh khó khăn, dù vỉa hè là kế sinh kế duy nhất suốt hàng chục năm qua, vẫn sẵn sàng nghỉ bán ngay khi có thông báo của chính quyền. Điển hình như trường hợp của bà Trần Thị Ái, một người khuyết tật đã bám trụ với tủ hàng nhỏ gần 40 năm, hay gia đình anh Lê Tuấn Anh tại tuyến đường Phạm Hồng Thái với ba đời mưu sinh trên vỉa hè.
Hiện nay, trong khi chờ đợi những hướng dẫn và hỗ trợ cụ thể từ thành phố, họ đang phải chật vật làm đủ mọi nghề từ xe ôm đến lao động tự do để tồn tại, dù cuộc sống vô cùng bấp bênh và khó khăn.

Trước thực trạng này, lãnh đạo Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng khẳng định quan điểm kiên quyết dẹp bỏ các cơ sở kinh doanh có mặt bằng cố định vi phạm lấn chiếm, đồng thời thực hiện rà soát kỹ lưỡng đối với những hộ thực sự khó khăn để có phương án xử lý phù hợp. Việc thiết lập trật tự đô thị là yêu cầu tất yếu để xây dựng hình ảnh thành phố văn minh, sạch đẹp.
Tuy nhiên, quá trình này cần được thực hiện dựa trên nền tảng của sự công bằng và nghiêm minh, không để xảy ra tình trạng có ngoại lệ cho các cơ sở kinh doanh lớn trong khi những người yếu thế lại là đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Sự công bằng trong thực thi pháp luật chính là yếu tố then chốt để tạo được sự đồng thuận và ủng hộ từ phía nhân dân.
Bình luận (0)