Đỗ Hữu Duy đầu tư 2 cơ sở để trồng cây cần sa trái phép
Tối 28/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết vừa đấu tranh triệt phá một “vườn” trồng cần sa trái phép được thiết lập ngay trong khu dân cư trên địa bàn phường Cẩm Lệ.
Đối tượng bị bắt giữ là Đỗ Hữu Duy (sinh năm 2003, trú phường Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng). Qua điều tra xác định, Duy đã đầu tư, thuê hai căn nhà để tổ chức trồng, thu hoạch và mua bán cần sa trái phép.
Cụ thể, khoảng 17 giờ ngày 19/1, Tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp Công an phường Cẩm Lệ tiến hành kiểm tra hành chính căn nhà tại số 745 đường Trường Chinh. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Đỗ Hữu Duy đang trực tiếp phân chia, đóng gói cần sa với tổng khối lượng gần 8kg, chuẩn bị đưa đi tiêu thụ.

Đỗ Hữu Duy đầu tư 2 cơ sở để trồng cây cần sa trái phép
Nhận định đây là dấu hiệu của hành vi mua bán trái phép chất ma túy có tổ chức, lực lượng Công an tiến hành kiểm tra toàn bộ căn nhà. Tại khu vực phía sau, một “vườn” trồng cần sa được thiết lập trong không gian khép kín đã bị phát hiện, với 51 cây cần sa đang sinh trưởng. Đối tượng bố trí hệ thống đèn chiếu sáng, tưới nước tự động nhằm tạo điều kiện tối ưu cho việc nuôi trồng, thu hoạch.
Tiếp tục đấu tranh mở rộng, Đỗ Hữu Duy khai nhận ngoài địa điểm trên còn thuê thêm một căn nhà khác tại số 201 đường Cách Mạng Tháng 8, phường Cẩm Lệ, để trồng cần sa phục vụ việc thu hoạch, mua bán lâu dài.
Ngay trong đêm, lực lượng Công an kiểm tra căn nhà này và tiếp tục phát hiện một phòng trồng cần sa với thủ đoạn tinh vi. Tại đây có 40 cây cần sa ở nhiều giai đoạn phát triển, cùng hệ thống đèn công suất lớn, điều hòa nhiệt độ hoạt động 24/24 giờ và nhiều vật tư, phương tiện chuyên dụng.

Đỗ Hữu Duy đầu tư 2 cơ sở để trồng cây cần sa trái phép
Qua điều tra ban đầu, từ đầu tháng 6/2025, Đỗ Hữu Duy nảy sinh ý định trồng cần sa để bán kiếm lời. Đối tượng mua hạt giống qua mạng xã hội Telegram, tự tìm hiểu kỹ thuật trồng, chăm sóc và tổ chức thu hoạch. Tổng số tiền giao dịch mua bán cần sa được xác định khoảng 112 triệu đồng.
Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Đỗ Hữu Duy về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng, truy xét các đối tượng liên quan, làm rõ đường dây tiêu thụ, nguồn cung hạt giống và các mắt xích khác để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Bình luận (0)