Từ nay tới hết 31/3, thành phố sẽ tổ chức tuyên truyền, vận động, nhắc nhở. Sau thời gian đó, các hộ kinh doanh không tuân thủ sẽ bị xử phạt.
Tuy nhiên tính đến thời điểm này, việc lấn chiếm vỉa hè trên địa bàn thành phố vẫn còn khá phổ biến, có nơi trưng dụng hoàn toàn vỉa hè làm chỗ kinh doanh.
Ghi nhận tại đường Phan Liêm, toàn bộ vỉa hè dành cho người đi bộ nhưng bị các khách sạn, nhà hàng đặt các vật dụng như chậu hoa, cây cảnh, đồ trang trí trên vỉa hè, xếp bàn, xếp ghế. Ở đây trở thành một không gian sử dụng riêng để kinh doanh. Vì vậy, người đi bộ chỉ có một lối là đi xuống dưới lòng đường.

Khách du lịch kéo vali di chuyển dưới lòng lề đường Hùng Vương, TP Đà Nẵng. (Ảnh: SGGP)
Tình trạng này sẽ buộc phải chấm dứt. Bắt đầu từ sau ngày 31/3, TP Đà Nẵng sẽ chính thức áp dụng chế tài xử phạt và cưỡng chế tháo dỡ đối với mọi hành vi lấn chiếm. Tất cả các hình thức như biển hiệu di động, bảng quảng cáo hay vật trang trí cá nhân đều bị nghiêm cấm hoàn toàn trên vỉa hè. Vỉa hè chỉ dành cho người đi bộ và để xe máy, phân định dựa theo bề rộng của từng tuyến phố.
Hiện tại, chính quyền các phường vẫn đang rốt ráo tăng cường công tác tuyên truyền, vận động tự giác dọn dẹp và hoàn trả mặt bằng. Tuy nhiên, thời gian nhắc nhở không còn nhiều.
Khi giai đoạn vận động kết thúc, sự quyết liệt trong xử phạt và giám sát bằng công nghệ sẽ là chìa khóa để giữ vững trật tự đô thị, hướng tới một Đà Nẵng văn minh, bền vững.
Bình luận (0)