Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh khen thưởng các tập thể, cá nhân tham gia “Chiến dịch 500 ngày đêm"

VTV.vn - Hoạt động khen thưởng này là một trong những điểm nhấn đáng chú ý của Lễ khai khóa năm 2026 của Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.

Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh khen thưởng các tập thể, cá nhân tham gia “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” trong Lễ khai khóa năm 2026 (Ảnh: ĐHQG-HCM)

Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh khen thưởng các tập thể, cá nhân tham gia “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” trong Lễ khai khóa năm 2026 (Ảnh: ĐHQG-HCM)

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã trực tiếp trao phần quà khen thưởng cho các giảng viên, cán bộ chuyên môn, học viên và cựu người học của Trường Đại học Bách khoa và Trường Đại học Khoa học tự nhiên tham gia “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”. 

Đội ngũ cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên Trường Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) đã tham gia khảo sát, hỗ trợ tìm kiếm tại nhiều địa bàn ở TP Hồ Chí Minh và tỉnh Quảng Ngãi. Bằng việc ứng dụng các phương pháp thăm dò địa vật lý, đặc biệt là công nghệ radar xuyên đất, họ góp phần cung cấp cơ sở khoa học để khoanh vùng những vị trí nghi có mộ liệt sĩ. Bên cạnh đó, Nhà trường còn tham gia tư vấn lựa chọn trang thiết bị và tập huấn kỹ thuật phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Các hoạt động được triển khai với sự tham gia trực tiếp của nhóm chuyên gia thuộc Bộ môn Vật lý Địa cầu, Khoa Vật lý - Vật lý Kỹ thuật. Tùy theo địa bàn khảo sát, nhóm còn có sự tham gia của học viên cao học và sinh viên, góp phần phát huy năng lực nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ của Nhà trường trong thực hiện nhiệm vụ có ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Ngày 16 - 18/6/2026, Trường Đại học Bách khoa, ĐHQG-HCM nhận nhiệm vụ khảo sát đầu tiên tại công viên Lê Thị Riêng. Từ hiệu quả và tính chính xác của kết quả khảo sát tại đây, nhiệm vụ thiêng liêng tiếp tục được nối dài ở Bệnh viện K76A (xã Hòa Hiệp), nơi công tác tìm kiếm được triển khai từ ngày 20/7/2026 đến nay.

Ở cả hai khu vực, Trường Đại học Bách khoa đều sử dụng phương pháp kỹ thuật đo điện trở suất thông qua thiết bị đo ảnh điện Syscal Pro của hãng IRIS Instruments (Pháp), cho phép khảo sát trên diện rộng ở độ sâu từ khoảng 2 đến 15 m và ít bị ảnh hưởng bởi các vật cản trên bề mặt. Với kỹ thuật này, tổ công tác không cần đào hay khoan đất mà sẽ truyền dòng điện xuống đất qua 2 điện cực và đo hiệu điện thế sinh ra từ 2 điện cực khác, từ đó xác định các vùng dị thường điện trở suất dựa trên khả năng dẫn điện khác nhau của các vật thể, môi trường dưới lòng đất.

Thông qua việc đồng hành cùng các lực lượng chức năng trong “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, Trường Đại học Khoa học tự nhiên và Trường Đại học Bách khoa, ĐHQG-HCM tiếp tục khẳng định vai trò của khoa học và công nghệ trong các hoạt động phục vụ xã hội, góp phần thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh khen thưởng các tập thể, cá nhân tham gia “Chiến dịch 500 ngày đêm" - Ảnh 1.Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Lễ khai khóa Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh

VTV.vn - Lễ Khai khóa năm 2026 có chủ đề “Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh với khát vọng tự chủ công nghệ chiến lược bằng nhân tài Việt Nam”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.