Nhà lãnh đạo Kim Jong Un tái đắc cử Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên (Ảnh: AP)
Theo Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), quyết định được thông qua trong ngày làm việc thứ tư của Đại hội, phù hợp với ý chí kiên định và nguyện vọng nhất trí của toàn thể đại biểu, hàng triệu đảng viên, nhân dân và quân nhân. Theo quy định của điều lệ đảng, chức danh Tổng Bí thư được bầu tại Đại hội Đảng.
KCNA khẳng định Đại hội đã ghi nhận vai trò lãnh đạo của ông Kim Jong Un trong việc củng cố và phát triển Đảng Lao động Triều Tiên, đồng thời nhấn mạnh những thành tựu mà Triều Tiên đạt được trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội thời gian qua. Hãng thông tấn này cho rằng dưới sự lãnh đạo của ông Kim, năng lực răn đe chiến tranh của Triều Tiên với nòng cốt là lực lượng hạt nhân đã được tăng cường đáng kể, góp phần bảo đảm an ninh quốc gia trong bối cảnh tình hình quốc tế có nhiều biến động.
Đại hội cũng đánh giá cao việc xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng có khả năng chủ động ứng phó với mọi hình thức xung đột. Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Đảng Ri Il-hwan nhấn mạnh vai trò của nhà lãnh đạo Kim Jong Un trong việc định hướng phát triển đất nước, vượt qua các thách thức và lệnh trừng phạt, đồng thời thúc đẩy mục tiêu thịnh vượng quốc gia.

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un tái đắc cử Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên (Ảnh: AP)
Bên cạnh công tác nhân sự, Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua việc sửa đổi một số nội dung của điều lệ Đảng, song chưa công bố chi tiết. Đại hội cũng bầu ra các ủy viên chính thức và dự khuyết mới của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, cho thấy những điều chỉnh đáng chú ý trong cơ cấu lãnh đạo.
Đại hội lần thứ IX khai mạc ngày 19/2 tại thủ đô Bình Nhưỡng, là sự kiện chính trị quan trọng, có nhiệm vụ tổng kết việc thực hiện các nghị quyết Đại hội VIII trong 5 năm qua, đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế, quốc phòng và đối ngoại cho giai đoạn tiếp theo.
Theo hãng tin Yonhap nhận định, kỳ Đại hội này, các nội dung liên quan đến chính sách đối ngoại của Triều Tiên được đề cập ở mức độ hạn chế. Trong khi đó, trọng tâm được đặt vào việc củng cố vai trò lãnh đạo của Đảng và tăng cường năng lực quốc phòng. Dự kiến, khi bế mạc, Đại hội sẽ thông qua văn kiện xác định các mục tiêu chiến lược cho 5 năm tới, tạo cơ sở định hướng cho quá trình phát triển của Triều Tiên trong giai đoạn mới.
Bình luận (0)