Đại hội Đoàn TP Hồ Chí Minh: Phát huy sức mạnh tuổi trẻ cùng kiến tạo tầm vóc mới cho thành phố

Bài và ảnh: Thu Trang

30/12/2025 18:52 GMT+7

VTV.vn - Ngày 30/12, tại Nhà Văn hóa Thanh niên, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Hồ Chí Minh lần thứ I (nhiệm kỳ 2025-2030) họp phiên toàn thể.

Tham dự Đại hội có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh - Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn - Bùi Quang Huy, Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh - Lê Quốc Phong, Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh - Võ Văn Minh, …cùng 500 đại biểu đại diện cho hơn 750.000 đoàn viên, thanh niên thành phố.

Dấu mốc lịch sử sau hợp nhất

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Hồ Chí Minh lần thứ I diễn ra trong bối cảnh thành phố hoàn tất việc sắp xếp đơn vị hành chính và hợp nhất tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh của TP Hồ Chí Minh, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu. Sự kiện được xem là dấu mốc lịch sử, mở ra giai đoạn mới đối với công tác Đoàn và phong trào thanh niên tại đô thị đặc biệt lớn nhất cả nước.

Ngay sau hợp nhất, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố đã nhanh chóng ổn định tổ chức, củng cố đội ngũ, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Cùng với đó, tổ chức Đoàn chủ động tham gia thực hiện những nhiệm vụ được thành phố giao trong tình hình mới.

Đại hội Đoàn TP Hồ Chí Minh: Phát huy sức mạnh tuổi trẻ cùng kiến tạo tầm vóc mới cho thành phố - Ảnh 1.

Đại hội Đoàn TP Hồ Chí Minh: Phát huy sức mạnh tuổi trẻ cùng kiến tạo tầm vóc mới cho thành phố - Ảnh 2.

Lãnh đạo Trung ương và Thành phố tham dự Đại hội

Theo Bí thư Thành đoàn TP Hồ Chí Minh - Ngô Minh Hải, mỗi thanh niên thành phố đang sống, làm việc và cống hiến với tinh thần "Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên". Tinh thần đó được hình thành từ truyền thống xung kích của thanh niên vùng Đông Nam Bộ và được bồi đắp qua các thế hệ thanh niên Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu và TP Hồ Chí Minh kiên trung, anh dũng. Đây cũng là lý tưởng sống, là lựa chọn dấn thân bằng những hành động cụ thể của đoàn viên, thanh niên trong giai đoạn đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Đại hội lần này mang ý nghĩa hội tụ sức trẻ của ba địa phương trước đây trong cùng một tổ chức Đoàn. Sự hội tụ đó tạo nên lực lượng thanh niên đông đảo, đa dạng về ngành nghề, lĩnh vực, trình độ và điều kiện tham gia các phong trào, phần việc của địa phương và thành phố.

Đại hội Đoàn TP Hồ Chí Minh: Phát huy sức mạnh tuổi trẻ cùng kiến tạo tầm vóc mới cho thành phố - Ảnh 4.

Đại hội Đoàn TP Hồ Chí Minh: Phát huy sức mạnh tuổi trẻ cùng kiến tạo tầm vóc mới cho thành phố - Ảnh 5.

Các đại biểu tham dự Đại hội

Nhiệm vụ và kỳ vọng

Tại Đại hội, Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh - Lê Quốc Phong - nói về ý nghĩa của kỳ Đại hội đầu tiên trong nhiệm kỳ 2025-2030, trong bối cảnh thành phố có không gian phát triển rộng hơn và yêu cầu cao hơn. Theo ông, đây là giai đoạn cần một thế hệ thanh niên đủ bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần trách nhiệm để tham gia với tư cách những chủ nhân của thành phố; cùng kiến tạo, cùng giữ gìn và cùng phát triển thành phố.

Đại hội Đoàn TP Hồ Chí Minh: Phát huy sức mạnh tuổi trẻ cùng kiến tạo tầm vóc mới cho thành phố - Ảnh 6.

Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh - Lê Quốc Phong - phát biểu chỉ đạo Đại hội

Ông Lê Quốc Phong cũng lưu ý việc bồi đắp lòng yêu nước cho tuổi trẻ thành phố gắn với truyền thống của tổ chức Đoàn. Đoàn Thanh niên TP Hồ Chí Minh là đơn vị duy nhất trong cả nước hai lần được nhận danh hiệu Anh hùng, gắn với nhiều tấm gương tuổi trẻ hy sinh anh dũng, chiến đấu kiên cường, cùng những điển hình tiêu biểu trong lao động sản xuất, học tập và đời sống hằng ngày. Theo định hướng được nêu tại Đại hội, việc phát huy truyền thống đó là điểm tựa để hình thành lớp thanh niên thế hệ mới có ý thức trách nhiệm và tinh thần cống hiến.

Đại hội đặt ra yêu cầu xây dựng lớp thanh niên Gen Z, Gen Alpha mang trong mình niềm tự hào về đất nước, truyền thống cách mạng và các thế hệ đi trước; trân trọng giá trị hòa bình, độc lập đang được thừa hưởng; nhận thức rõ trách nhiệm với bản thân, gia đình, tập thể, cộng đồng, thành phố và đất nước. Cùng với đó là tinh thần sẻ chia, sẵn sàng đóng góp cho xã hội.

Đại hội Đoàn TP Hồ Chí Minh: Phát huy sức mạnh tuổi trẻ cùng kiến tạo tầm vóc mới cho thành phố - Ảnh 7.

Tham luận của tuổi trẻ TP Hồ Chí Minh tại Đại hội

TP Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đến năm 2030 phấn đấu trở thành đô thị văn minh, hiện đại; trung tâm đổi mới sáng tạo; năng động, hội nhập; đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; có vị trí nổi trội ở khu vực Đông Nam Á; nằm trong nhóm 100 thành phố toàn cầu đáng sống; có hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, nhóm thu nhập cao. Để đạt được mục tiêu này, thành phố cần sự chung sức của người dân, trong đó đặt niềm tin và kỳ vọng lớn lao vào sự góp sức của thanh niên.

Một yêu cầu xuyên suốt được nêu tại Đại hội là các phong trào hành động của Đoàn phải gắn chặt với nhiệm vụ chính trị của địa phương, thành phố và nhu cầu thiết thân của giới trẻ. Việc phát động phong trào cần hướng đến kết quả cụ thể, có sản phẩm đo đếm được, tránh dàn trải. "Thành phố cần những đề xuất, hiến kế và giải pháp mới; đồng thời cần những hành động thể hiện bằng từng công trình, phần việc tuổi trẻ tham gia giải các bài "bài toán khó, cấp bách" gồm: kẹt xe, ngập nước, ô nhiễm môi trường, cải cách hành chính, chuyển đổi số, kéo giảm và tiến tới xây dựng thành phố không ma túy", Phó Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Đại hội Đoàn TP Hồ Chí Minh: Phát huy sức mạnh tuổi trẻ cùng kiến tạo tầm vóc mới cho thành phố - Ảnh 8.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn - Bùi Quang Huy - đề nghị Thành đoàn TP Hồ Chí Minh phải có cách làm mới cho phù hợp với quy mô, tầm vóc của thành phố

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy nhận định, Thành đoàn TP Hồ Chí Minh là cái nôi của nhiều mô hình, cách làm mới, sáng tạo, có chiều sâu và dấu ấn rõ nét, đủ điều kiện nhân rộng trên phạm vi toàn quốc.

Tuy nhiên, trong bối cảnh mới, công tác Đoàn được đặt vào yêu cầu rất khác khi TP Hồ Chí Minh là địa phương có quy mô dân số lớn nhất cả nước, với hơn 3,5 triệu thanh niên sinh sống, học tập và làm việc trên một không gian rộng lớn và đa dạng.

Theo ông, bộ máy tinh gọn hơn đòi hỏi tư duy phải mới, cách làm phải thông minh hơn, hiệu quả hơn và nhanh hơn. Việc tổ chức thực hiện cần quán triệt phương châm "3 dễ, 3 rõ, 3 đo": dễ nhớ, dễ hiểu, dễ làm; rõ mục tiêu, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn; đo được đầu vào, đo được đầu ra và đo được tác động. Một trọng tâm được nhấn mạnh là tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản trị công việc, điều phối lực lượng và đánh giá kết quả thực hiện, lựa chọn đúng những nội dung thanh niên làm tốt nhất để tạo sự khác biệt.

Đại hội Đoàn TP Hồ Chí Minh: Phát huy sức mạnh tuổi trẻ cùng kiến tạo tầm vóc mới cho thành phố - Ảnh 9.

Bí thư Thành đoàn TP Hồ Chí Minh - Ngô Minh Hải - phát biểu nhận nhiệm vụ

Tại Đại hội, danh sách nhân sự chủ chốt của Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã được công bố. Ban Chấp hành gồm 59 người, Ban Thường vụ gồm 19 người; 5 Phó Bí thư được chỉ định gồm: Hồ Thị Ánh Tuyết, Nguyễn Đăng Khoa, Trịnh Thị Hiền Trân, Lê Tuấn Anh và Nguyễn Minh Sơn. Ông Ngô Minh Hải tiếp tục được chỉ định giữ chức Bí thư Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh khóa I.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.