Diễn ra trong 3 ngày, Đại hội lần này không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào, mà còn đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của cách mạng Lào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith (Ảnh: TTXVN)
Với chủ đề "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tích cực xây dựng nền kinh tế độc lập và tự chủ, tiếp tục củng cố chế độ dân chủ nhân dân và tiến lên chủ nghĩa xã hội", 834 đại biểu chính thức đại diện cho gần 422.000 đảng viên Đảng Nhân dân Cách mạng Lào sẽ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XI, đồng thời nghiên cứu, xem xét và thông qua 4 văn kiện quan trọng, gồm: dự thảo Cương lĩnh Chính trị lần thứ 3 của Đảng; dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Quốc gia 5 năm lần thứ 10 (2026-2030) và dự thảo Điều lệ Đảng.
Các văn kiện này sẽ xác định chiến lược, đường lối chính trị, đường lối tổ chức của Đảng, cũng như đường lối phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong những năm tới một cách khoa học và phù hợp với thực tiễn của Lào; với mục tiêu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) bình quân trong 5 năm đạt từ 6%/năm trở lên.
Thống kê cho thấy, trong nhiệm kỳ Đại hội XI, dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, kinh tế Lào từng bước phục hồi và tăng trưởng tương đối ổn định, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân 4,2%. Nhiều dự án hạ tầng trọng điểm về giao thông, năng lượng, thủy điện, logistics cũng được triển khai, góp phần cải thiện kết nối nội địa và khu vực.
Bình luận (0)