Thủ tướng Italy Giorgia Meloni (Ảnh: AP)
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Italy Antonio Tajani đã đưa ra thông tin về việc triệu tập Đại sứ Nga hôm 21/4.
Theo truyền thông Italy, người dẫn chương trình Vladimir Solovyov đã nói bằng tiếng Ý trên truyền hình Nga về Thủ tướng Italy Meloni bằng những lời lẽ mang tính xúc phạm. Sau đó, những lời này được chuyển sang tiếng Nga
Ngoại trưởng Tajani đăng trên mạng xã hội X rằng ông đã triệu tập Đại sứ Nga Alexey Paramonov đến Bộ Ngoại giao Italy để chính thức phản đối những phát ngôn cực kỳ nghiêm trọng và mang tính xúc phạm của người dẫn chương trình truyền hình.

Người dẫn chương trình Vladimir Solovyov (ẢNh: CivilNet)
Ngay cả các đảng đối lập ở Italy cũng lên án bình luận của người dẫn chương trình người Nga. Lãnh đạo Phong trào Năm Sao đối lập Giuseppe Conte đã lên án những lời xúc phạm là "không thể chấp nhận được". Còn bà Mariastella Gelmini của đảng Noi Moderati cũng có phê phán tương tự với những phát ngôn này.
"Một người dẫn chương trình truyền hình Nga, người thể hiện lập trường của Điện Kremlin, đã đưa ra những cáo buộc phân biệt giới tính không thể chấp nhận được đối với Thủ tướng Giorgia Meloni. Một lần nữa, chúng tôi muốn nhắc nhở Nga rằng những kẻ xúc phạm đại diện của các thể chế Italy đang xúc phạm toàn bộ đất nước và chúng tôi không chấp nhận điều này" - Thư ký đảng Dân chủ Elly Schlein nói.
Bà Barbara Floridia - Chủ tịch Ủy ban giám sát của Đài truyền hình Rai - nhấn mạnh những lời lăng mạ cá nhân không phải là một công cụ chính đáng để chỉ trích chính trị và Italy sẽ không bị đe dọa bởi tuyên truyền của Nga.

Thủ tướng Italy Meloni bắt tay Tổng thống Ukraine Zelensky (Ảnh: AP)
Quan hệ giữa Italy và Nga đã trở nên căng thẳng do sự ủng hộ mạnh mẽ của Thủ tướng Meloni đối với Ukraine. Bên cạnh đó, mối quan hệ từng thân thiện của bà Meloni với Tổng thống Mỹ Donald Trump đã xấu đi kể từ khi bà bảo vệ Giáo hoàng Leo XIV trước những lời công kích của ông Trump.
Trước đó, vào ngày 20/4, Đức đã triệu tập Đại sứ Nga về những lời đe dọa trực tiếp từ Nga nhắm vào các mục tiêu ở Đức.
Bộ Ngoại giao Đức cho biết trong một bài đăng trên X: "những lời đe dọa của Nga là một nỗ lực nhằm làm suy yếu sự ủng hộ của chúng tôi đối với Ukraine và thử thách sự đoàn kết của chúng tôi. Phản ứng của chúng tôi rất rõ ràn: chúng tôi sẽ không bị đe dọa. Những lời đe dọa như vậy và tất cả các hình thức hoạt động gián điệp ở Đức đều hoàn toàn không thể chấp nhận được".
Bộ Ngoại giao Đức không nêu rõ về "các lời đe dọa" và không cung cấp thêm chi tiết khi được hỏi. Đại sứ quán Nga từ chối bình luận.
Bình luận (0)