Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao tặng Đài Truyền hình Việt Nam Huân chương Lao động hạng Nhất. Ảnh: Hải Hưng
Đổi mới tư duy làm truyền hình trong kỷ nguyên số
Chiều 10/1, Đài Truyền hình Việt Nam (Đài THVN) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo tại Hội nghị.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm trường quay S1 của Đài THVN

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đại biểu theo dõi hệ thống Dashboard VTV Ratings
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng Giám đốc Đài THVN Nguyễn Thanh Lâm nhấn mạnh, Hội nghị diễn ra trong bối cảnh đất nước ta tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, với tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8,02%. Kết quả này thể hiện rõ sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, sự điều hành quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo, bứt phá của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cùng nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị cùng với người dân, doanh nghiệp trên cả nước.

Tổng Giám đốc Đài THVN Nguyễn Thanh Lâm phát biểu. Ảnh: Hải Hưng
Trong bối cảnh đó, Đài THVN đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; giữ vững vai trò cơ quan truyền thông chủ lực quốc gia. Đài đã tổ chức tuyên truyền kịp thời, toàn diện, có chiều sâu và hiệu quả các đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tạo được những dấu ấn đậm nét trong công tác tuyên truyền đối với nhiều sự kiện lớn, trọng đại của đất nước như các hoạt động kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam – thống nhất đất nước, 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 80 năm Quốc khánh 2/9, 80 năm CAND Việt Nam anh hùng, 80 năm Chính phủ, 80 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên, cùng nhiều sự kiện chính trị, đối ngoại, kinh tế - xã hội quan trọng.
"Các chương trình truyền hình trực tiếp, phim tài liệu, chuyên đề, cầu truyền hình lớn và đặc biệt gần đây là các đại sự kiện âm nhạc, văn hoá lớn do Đài thực hiện dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đã góp phần lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc, củng cố niềm tin xã hội và tạo đồng thuận trong nhân dân", Tổng Giám đốc Nguyễn Thanh Lâm nhấn mạnh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính ký tặng tại Lễ trao giải cuộc thi "AI Thực chiến 2025". Ảnh: Hải Hưng
Tổng Giám đốc Nguyễn Thanh Lâm nêu rõ, năm 2025 cũng là năm có nhiều dấu mốc đặc biệt đối với Đài THVN: Tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Đài lần thứ XII; kỷ niệm 55 năm Ngày phát sóng chương trình truyền hình đầu tiên, sự kiện mà ở đó Đài đã lần đầu tiên vinh dự được đón Tổng Bí thư Tô Lâm tới dự và trao tặng Đài 10 chữ: "Mọi người - Mọi lúc - Mọi nơi - Sắc sảo - Hấp dẫn", một định hướng rất cô đọng, rất truyền hình, giàu ý nghĩa cho giai đoạn phát triển mới của Đài.
Thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, Nhà nước về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, trong năm 2025, Đài THVN đã giảm 7 đơn vị trực thuộc và 45 đầu mối cấp phòng; đồng thời tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ của 5 đơn vị truyền hình kết thúc hoạt động.
Song song với đó, Đài từng bước mở rộng không gian phát triển mới. Việc chính thức ra mắt và phát sóng kênh truyền hình đối ngoại quốc gia Vietnam Today đã góp phần nâng cao hiệu quả truyền thông đối ngoại, quảng bá hình ảnh Việt Nam, mở rộng chủ quyền truyền thông của đất nước trên trường quốc tế. Triển khai những gợi mở của Thủ tướng Chính phủ, Đài THVN đã tổ chức thành công các chương trình đại nhạc hội, concert quy mô lớn, thu hút hàng chục nghìn khán giả, tạo điểm nhấn tích cực trong đời sống văn hóa - nghệ thuật, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa.
Cùng với đổi mới nội dung, công tác chuyển đổi số tiếp tục được Đài xác định là trụ cột chiến lược. Về công tác tài chính, trong bối cảnh thị trường truyền thông cạnh tranh gay gắt, Đài THVN đã chủ động điều chỉnh chính sách kinh doanh, bảo đảm cân đối thu - chi. Tổng doanh thu toàn Đài năm 2025 tăng gần 9% so với năm 2024, vượt kế hoạch đề ra; chi thường xuyên giảm 7% so với kế hoạch, qua đó tạo nền tảng tài chính ổn định và từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, viên chức, người lao động.
Năm 2026, Đài THVN xác định là năm bản lề chuyển từ ổn định - củng cố sang tăng tốc - bứt phá. Trọng tâm là đổi mới tư duy làm truyền hình trong kỷ nguyên số; lấy khán giả làm trung tâm; lấy nội dung chất lượng cao, dữ liệu và công nghệ làm nền tảng; siết chặt kỷ cương nghề nghiệp; nâng cao hiệu quả quản trị và tự chủ tài chính.
"Với quyết tâm chính trị cao, tinh thần đổi mới và khát vọng phát triển, Đài THVN xin hứa sẽ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó", Tổng Giám đốc Nguyễn Thanh Lâm khẳng định.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã lắng nghe một số tham luận, trong đó nhấn mạnh ứng dụng khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá chiến lược hàng đầu, động lực then chốt là chỉ đạo định hướng phát triển trong giai đoạn mới. Đài THVN đã, đang và sẽ làm tốt hơn nữa trong năm 2026 để hỗ trợ các đơn vị sản xuất được nhiều chương trình hay, chất lượng cao, sản xuất tin tức kịp thời, nhanh chóng, mọi lúc, mọi nơi, góp phần đưa Đài THVN phát triển, xứng đáng là cơ quan truyền thông chủ lực của Đảng, Chính phủ trong giai đoạn mới.
Đổi mới mạnh mẽ, sáng tạo không ngừng, phát triển bứt phá, bền vững
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, Đài Truyền hình Việt Nam là cơ quan báo chí chủ lực quốc gia, giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong hệ thống thông tin truyền thông; đồng thời biểu dương, ghi nhận đánh giá cao đóng góp của Đài THVN trên mặt trận truyền thông và định hướng tư tưởng của đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: Hải Hưng

Thủ tướng đúc kết kết quả của VTV trong năm qua bằng 24 chữ: "Thông tin kịp thời - Chất lượng nâng cao - Chuyển đổi tích cực - Phối hợp hiệu quả - Bộ máy tinh gọn - Đội ngũ chuyên nghiệp".
Theo đó, "Thông tin kịp thời" nghĩa là cập nhật đầy đủ, chính xác mọi mặt đời sống, truyền thông chính sách, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái. Bám sát các điểm nóng về an ninh trật tự, phòng chống tham nhũng. "Chất lượng nâng cao" là có chiều sâu, tác động lan tỏa tích cực. "Chuyển đổi tích cực" là thực hiện tốt chuyển đổi số, đa nền tảng. Đặc biệt Thủ tướng đánh giá cao sự ra đời của kênh truyền hình đối ngoại quốc gia Vietnam Today.
Về "Phối hợp hiệu quả", Đài THVN đã phối hợp tốt với các bộ ngành, địa phương trong các sự kiện lớn như A80, phản ánh tinh thần yêu nước của người dân. Về "Bộ máy tinh gọn", Đài THVN đã thực hiện giảm số lượng đơn vị trực thuộc và đầu mối cấp phòng. Biểu dương "Đội ngũ chuyên nghiệp" của VTV, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, các phóng viên, biên tập viên, người lao động của Đài THVN rất yêu nghề, say mê, dấn thân vào những nơi nguy hiểm như thiên tai, bão lũ, phòng chống tội phạm...
Thủ tướng cũng khen ngợi các chương trình giải trí, văn hóa của VTV đã làm mới lại các đề tài cuộc sống, cạnh tranh được với phim nước ngoài, tạo ra các "món ăn tinh thần" chất lượng cho nhân dân như các bộ phim truyền hình Việt Nam gần đây hay chương trình Đường lên đỉnh Olympia với 20 năm "giữ lửa".

Thủ tướng đúc kết kết quả của VTV trong năm 2025 bằng 24 chữ: "Thông tin kịp thời - Chất lượng nâng cao - Chuyển đổi tích cực - Phối hợp hiệu quả - Bộ máy tinh gọn - Đội ngũ chuyên nghiệp". Ảnh: Hải Hưng
Bước sang năm 2026, Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng Đài THVN phương châm 32 chữ: "Đoàn kết thống nhất - Vượt khó vươn lên - Đổi mới sáng tạo - Chuyên nghiệp hiệu quả - Bứt phá toàn diện - Nhân dân tin tưởng - Bạn bè yêu quý - Thương hiệu nâng tầm".
Thủ tướng đề nghị Đài THVN phát huy hơn nữa vai trò là cơ quan truyền thông chủ lực, tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả thông tin truyền thông và định hướng tư tưởng, góp phần tham mưu cho Đảng, Nhà nước về thông tin truyền thông.
Thời gian tới, Thủ tướng đề nghị tập trung tuyên truyền thành quả nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, chuẩn bị cho Đại hội XIV, các nghị quyết của Bộ Chính trị, các gương điển hình tiên tiến để truyền động lực cho cả dân tộc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng Đài THVN phương châm 32 chữ: "Đoàn kết thống nhất - Vượt khó vươn lên - Đổi mới sáng tạo - Chuyên nghiệp hiệu quả - Bứt phá toàn diện - Nhân dân tin tưởng - Bạn bè yêu quý - Thương hiệu nâng tầm". Ảnh: Hải Hưng
"Chúng ta mong muốn và tin tưởng rằng Đài Truyền hình Việt Nam sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, sáng tạo không ngừng, phát triển bứt phá, bền vững, hoàn thành xuất sắc sứ mệnh đặc biệt quan trọng", Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.
Tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ đã trao tặng Đài Truyền hình Việt Nam Huân chương Lao động hạng Nhất vì đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị do Đảng và Nhà nước giao năm 2025, góp phần định hướng dư luận và lan tỏa hình ảnh Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho ông Đỗ Thanh Hải - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc thường trực Đài Truyền hình Việt Nam vì có thành tích xuất sắc đột xuất trong lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới sáng tạo sản xuất các chương trình văn hóa nghệ thuật, góp phần nâng cao đời sống tinh thần nhân dân và phát triển công nghiệp văn hóa.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho ông Đỗ Thanh Hải - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc thường trực Đài Truyền hình Việt Nam. Ảnh: Hải Hưng
Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; công tác xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, các dự án chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XIV.

Thủ tướng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Hải Hưng
Bình luận (0)