Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Truyền hình Quốc gia Ba Lan tăng cường hợp tác, hướng tới những sản phẩm cụ thể

VTV.vn - Sáng 8/9, tại Đài Truyền hình Việt Nam, Tổng Giám đốc Nguyễn Thanh Lâm đã có buổi làm việc với ông Daniel Gorgosz - Chủ tịch Đài Truyền hình Quốc gia Ba Lan (TVP).

Tại buổi làm việc, Tổng Giám đốc Nguyễn Thanh Lâm giới thiệu khái quát về VTV và định hướng phát triển các nền tảng số. Bên cạnh hệ thống kênh truyền hình truyền thống, VTV đang đẩy mạnh nền tảng số VTVgo, phát triển nội dung theo nhu cầu và tăng cường các sản phẩm dành cho khán giả trẻ, người Việt Nam ở nước ngoài và khán giả quốc tế.

Đặc biệt, VTV đang phát triển kênh tiếng Anh Vietnam Today, tập trung vào các nội dung ngắn, hiện đại về văn hóa, du lịch, ẩm thực, trải nghiệm và con người Việt Nam. VTV cũng xây dựng Media Hub, hướng tới tạo nền tảng trao đổi chương trình, hình ảnh và video footage với các đối tác quốc tế.

Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Truyền hình Quốc gia Ba Lan tăng cường hợp tác, hướng tới những sản phẩm cụ thể- Ảnh 1.

Chia sẻ về Đài Truyền hình Quốc gia Ba Lan, Chủ tịch Daniel Gorgosz cho biết, hiện TVP có quy mô lớn với khoảng 16.000 nhân sự, 11 văn phòng và hệ thống sản xuất, phân phối nội dung đa dạng. TVP cũng đang đẩy mạnh chuyển đổi số khi khán giả, đặc biệt là giới trẻ ngày càng chuyển từ truyền hình truyền thống sang các nền tảng số.

Một thế mạnh được TVP giới thiệu là kho tư liệu truyền hình lịch sử đồ sộ, đang được đầu tư công nghệ để phục chế, số hóa và khai thác trên các nền tảng mới. TVP sẵn sàng chia sẻ, trao đổi nguồn tư liệu này với VTV, mở ra khả năng hợp tác sản xuất các chương trình lịch sử, văn hóa và phim tài liệu.

Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Truyền hình Quốc gia Ba Lan tăng cường hợp tác, hướng tới những sản phẩm cụ thể- Ảnh 2.

Từ những điểm tương đồng trong quá trình chuyển đổi số, hai bên thống nhất nhiều hướng hợp tác thiết thực, gồm trao đổi tin tức, hình ảnh, video footage và chương trình có bản quyền; trao đổi phim tài liệu, phim và tư liệu lịch sử; chia sẻ kinh nghiệm về công nghệ, số hóa và phục chế tư liệu; kết nối phóng viên và nghiên cứu các dự án đồng sản xuất.

Trong lĩnh vực nội dung, VTV giới thiệu chương trình Việt Nam đa sắc và các sản phẩm của Vietnam Today để hai bên nghiên cứu trao đổi. TVP cũng giới thiệu một số chương trình có format ngắn và trao đổi danh mục nội dung để lựa chọn những sản phẩm phù hợp.

Hai bên đặc biệt quan tâm khả năng đồng sản xuất các chương trình về văn hóa, du lịch, ẩm thực và con người hai nước. VTV sẵn sàng hỗ trợ TVP khi phóng viên sang Việt Nam tác nghiệp và ngược lại. TVP cũng mời đại diện VTV sang Ba Lan tìm hiểu, tham dự một số chương trình, sự kiện quy mô lớn do Đài tổ chức.

Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Truyền hình Quốc gia Ba Lan tăng cường hợp tác, hướng tới những sản phẩm cụ thể- Ảnh 3.

Để đưa hợp tác đi vào thực chất, TVP đề xuất thành lập các nhóm công tác chuyên đề theo từng lĩnh vực. Về phía VTV, Ban Truyền hình Đối ngoại, Ban Chương trình và Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển sẽ là các đầu mối phối hợp. Hai bên sẽ sớm trao đổi danh mục nội dung, xác định những sản phẩm và dự án có thể triển khai trước.

Đánh giá về tiềm năng hợp tác, hai bên nhất trí cho rằng, quan hệ hữu nghị lâu dài giữa Việt Nam và Ba Lan, cùng sự giao lưu nhân dân và cộng đồng người Việt tại Ba Lan là nền tảng thuận lợi để truyền thông hai nước tăng cường giới thiệu về đất nước, con người và văn hóa của nhau.

Từ trao đổi nội dung, chia sẻ tư liệu đến đồng sản xuất và hợp tác công nghệ, VTV và TVP đang từng bước xây dựng những hướng hợp tác cụ thể, góp phần đưa quan hệ giữa hai Đài ngày càng thực chất và hiệu quả.

Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Truyền hình Quốc gia Ba Lan tăng cường hợp tác, hướng tới những sản phẩm cụ thể- Ảnh 4.

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.