Cử tri tỉnh Đắk Lắk chủ động tìm hiểu thông tin ứng cử viên.
Chủ động lịch ra khơi, ngư dân Đắk Lắk hướng về ngày bầu cử
Tại các địa phương ven biển tỉnh Đắk Lắk, không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử diễn ra khẩn trương. Với đặc thù cử tri là ngư dân thường xuyên vươn khơi dài ngày, việc tuyên truyền, vận động để bà con thực hiện quyền công dân được các địa phương đặc biệt quan tâm.
Tại phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk, cảng cá luôn nhộn nhịp tàu thuyền ra vào. Bên cạnh câu chuyện mùa vụ, sản lượng đánh bắt hay việc thực hiện các quy định chống khai thác IUU, bà con ngư dân còn được chính quyền địa phương thông tin về công tác bầu cử.

Ngư dân phía Đông Đắk Lắk chủ động vào bờ để tham gia bầu cử.
Cử tri Lưu Bá Được, ngư dân làng biển Phú Thọ 3, phường Hòa Hiệp cho biết đã chủ động sắp xếp thời gian chuyến biển để kịp trở về tham gia ngày bầu cử.
"Ngư dân vươn khơi bám biển để phát triển kinh tế, nhưng ai cũng xác định phải sắp xếp thời gian về đất liền đúng ngày bầu cử", ông Được nói.
Ông Dương Văn Đông, Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp, địa phương có hơn 600 tàu thuyền thường xuyên đánh bắt trên biển, nhiều chuyến biển kéo dài từ 5-7 ngày. Vì vậy, Ban Bầu cử phường đã phối hợp với lực lượng biên phòng tuyên truyền linh hoạt theo thời gian tàu thuyền ra vào bến.
"Chúng tôi tập trung tuyên truyền tại các khu vực bầu cử có nhiều ngư dân, đồng thời phối hợp với Đồn Biên phòng thông tin cho bà con trước khi xuất bến để bảo đảm mọi người đều nắm được lịch bầu cử", ông Đông cho biết.

Bộ đội Biên phòng gửi thông tin tuyên truyền bầu cử cho các ngư dân.
Tại phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk nơi có số lượng tàu cá chuyên đánh bắt cá ngừ đại dương khá lớn, hầu hết các chuyến biển đều kéo dài từ một tháng trở lên, chính quyền địa phương đã chủ động vận động các chủ tàu sắp xếp lịch ra khơi hợp lý để bảo đảm thuyền trưởng và thuyền viên có mặt tham gia bầu cử.
Ông Nguyễn Xuân Cảnh, Chủ tịch UBND phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk cho biết, địa phương đã hướng dẫn các chủ tàu đưa tàu về bến trước ngày bầu cử, đồng thời phối hợp chặt chẽ với lực lượng biên phòng và cảng cá trong việc quản lý tàu thuyền, thuyền viên.
Bên cạnh đó, những người có uy tín trong cộng đồng ngư dân cũng tích cực vận động bà con sắp xếp thời gian tham gia bầu cử, đồng thời bày tỏ kỳ vọng các đại biểu trúng cử sẽ quan tâm hơn đến chính sách phát triển kinh tế biển và hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển.
Ông Nguyễn Văn Lễ, Trưởng Ban lạch Đông Tác, phường Phú Yên bày tỏ: "Mong các đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp quan tâm hơn đến nghề khai thác hải sản xa bờ, có giải pháp để nghề cá phát triển bền vững và tháo gỡ khó khăn về thị trường tiêu thụ."
Cử tri vùng biên gửi trọn niềm tin vào lá phiếu
Tại các xã biên giới tỉnh Đắk Lắk, không khí chuẩn bị cho ngày hội lớn của toàn dân cũng được lan tỏa khắp các thôn, buôn.
Tại xã Ea Rốk, địa bàn biên giới phía Tây tỉnh Đắk Lắk, những ngày này, thông tin về cuộc bầu cử được nhắc đến thường xuyên trong các cuộc họp thôn, buôn, sinh hoạt cộng đồng và trên hệ thống loa truyền thanh.

Lãnh đạo xã vùng biên tỉnh Đắk Lắk gặp mặt cử tri.
Qua đó, cử tri chủ động tìm hiểu thông tin về các ứng cử viên, trao đổi với nhau về quá trình công tác, năng lực và những đóng góp của từng người trước khi đưa ra lựa chọn cho lá phiếu của mình.
Cử tri Nguyễn Văn Được, xã Ea Rốk, tỉnh Đắk Lắk cho biết: "Qua công tác tuyên truyền, bà con hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của ngày bầu cử. Mọi người đều phấn khởi, mong chờ đến ngày hội để tham gia bầu cử đầy đủ."
Bà Nguyễn Thị Thu Hà, xã Ea Rốk chia sẻ, người dân mong muốn các đại biểu sau khi trúng cử sẽ quan tâm nhiều hơn đến những vấn đề thiết thực của vùng biên như phát triển hạ tầng, nâng cao đời sống, tạo sinh kế bền vững, góp phần giữ vững quốc phòng - an ninh và sự bình yên nơi tuyến đầu Tổ quốc.
"Chúng tôi thường xuyên nghe tuyên truyền về bầu cử trên loa truyền thanh. Bà con mong bầu được những người có đức, có tài để hỗ trợ người dân phát triển kinh tế và chăm lo cuộc sống tốt hơn", bà Hà chia sẻ.

Cử tri vùng biên giới tỉnh Đắk Lắk được phổ biến Luật Bầu cử.
Để bảo đảm ngày bầu cử diễn ra đúng quy định, công tác chuẩn bị tại các địa phương biên giới tỉnh Đắk Lắk được triển khai khẩn trương. Danh sách cử tri được rà soát kỹ lưỡng, thông tin về các ứng cử viên được niêm yết công khai để người dân theo dõi và tìm hiểu.
Đại tá Đỗ Quang Thấm, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk cho biết, cùng với công tác tuyên truyền, vận động cử tri tham gia bầu cử, lực lượng biên phòng cũng tăng cường tuần tra, kiểm soát tuyến biên giới nhằm bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho ngày bầu cử.
"Chúng tôi tăng cường lực lượng xuống địa bàn, đặc biệt tại các khu vực trọng điểm, nhằm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới, tạo điều kiện thuận lợi để cử tri yên tâm tham gia ngày hội bầu cử", Đại tá Thấm cho biết.
Từ những buôn làng nơi tuyến đầu Tổ quốc đến các làng biển rộn ràng tàu thuyền, cử tri tỉnh Đắk Lắk đang sẵn sàng cho ngày hội lớn của toàn dân. Mỗi lá phiếu thể hiện quyền và trách nhiệm công dân, gửi gắm niềm tin, kỳ vọng của người dân vào những đại biểu đại diện cho ý chí và nguyện vọng của mình, góp phần xây dựng Đắk Lắk ngày càng ổn định và phát triển.
Bình luận (0)