Đắk Lắk di dời 8.000 người, hàng loạt căn nhà sập, cây bật gốc vì bão số 13

Diễm Hương - Phạm Thùy Anh

07/11/2025 06:08 GMT+7

VTV.vn - Đắk Lắk di dời khoảng 8.000 người khỏi vùng xung yếu khi bão số 13 đổ bộ đêm 6/11; hàng trăm nhà tốc mái, cây xanh bật gốc, mưa to tiếp diễn, nguy cơ lũ quét và ngập sâu.

Di dời khẩn cấp, mưa lớn đe dọa hạ du

Tối 6/11, khi bão số 13 (Kalmaegi) vào đất liền, các địa phương phía Đông tỉnh Đắk Lắk tổ chức sơ tán gần 3.000 hộ với khoảng 8.000 nhân khẩu đến trường học, hội trường, cơ sở công cộng làm điểm tránh trú. Tại nơi tập trung, người dân được bố trí chỗ nghỉ, suất ăn, nước uống, chăn ấm; lực lượng y tế - hậu cần túc trực. Chính quyền nhận định số hộ phải rời nhà có thể tăng nếu mưa bão còn diễn biến phức tạp.

Đắk Lắk di dời 8.000 người, hàng loạt căn nhà sập, cây bật gốc vì bão số 13- Ảnh 1.

Rạng sáng ngày 7/11 khi bão số 13 (Kalmaegi) đi qua nhiều tài sản của người dân bị thiệt hại nặng

Dự báo từ chiều 6/11 đến trưa 7/11, phía Đông tỉnh Đắk Lắk mưa to đến rất to 200 - 300 mm, nơi trên 400 mm/đợt; vùng núi phía Tây 80 - 150 mm, nơi trên 200 mm/đợt. Mưa kéo dài làm mực nước sông dâng, gây áp lực hồ chứa; đơn vị vận hành thủy điện La Hiêng 2 cho biết mực nước đang dâng nhanh và tiếp tục điều tiết theo quy trình. Cơ quan chức năng cảnh báo người dân hạ du chủ động di chuyển khỏi vùng trũng ngập khi có yêu cầu, tuyệt đối không đi qua ngầm tràn, khu vực nước chảy xiết.

Đắk Lắk di dời 8.000 người, hàng loạt căn nhà sập, cây bật gốc vì bão số 13- Ảnh 2.

Bão số 13 (Kalmaegi) đổ bộ gây thiệt hại lớn về tài sản của người dân

Tại xã Phú Mỡ đêm 6/11, khu vực trụ sở HĐND xã ngập hơn 2m; chính quyền bố trí bà con lên tầng 2 tránh trú và tiếp tục di chuyển lên cao nếu nước tiếp tục dâng. Ven sông Tam Giang, lực lượng cơ sở lập chốt cảnh báo, hướng dẫn người dân rời các điểm có nguy cơ ngập sâu, sạt lở. Sở Chỉ huy phòng chống thiên tai đóng tại phường Sông Cầu duy trì trực 24/7, sẵn sàng kích hoạt phương án cứu hộ khi gió giảm cấp, ưu tiên bảo đảm an toàn tính mạng.

Thiệt hại ban đầu ít nhất 1 người chết và 1 người bị thương do bão, công tác cứu hộ xuyên đêm 

Thống kê nhanh tối 6/11 ghi nhận nhiều nhà dân bị sập, tốc mái; cây xanh bật gốc, mái tôn, bảng hiệu bị gió giật bay. Tại xã Tây Hòa, nhà ông Nguyễn Ngọc Khánh Thiên bị tốc mái ngói; nổ 1 bình hạ thế, ngã 1 trụ điện. Ở xã Xuân Lãnh, nhà ông N.Q.T sập, nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Phường Bình Kiến có 1 người bị thương. Các khu vực Sông Cầu, Xuân Cảnh, Xuân Hải, Xuân Đài, Xuân Lộc… xuất hiện hàng trăm căn nhà tốc mái, nhiều điểm ngập sâu ven sông.

Đắk Lắk di dời 8.000 người, hàng loạt căn nhà sập, cây bật gốc vì bão số 13- Ảnh 3.

Bão số 13 (Kalmaegi) đổ bộ khiến nhiều cây xanh bật gốc, nhà cửa bị tốc mái tại Đắk Lắk

Trong cao điểm bão qua phường Sông Cầu và vùng lân cận, hàng trăm cuộc gọi cầu cứu đổ về Sở Chỉ huy phòng chống thiên tai. Trước đó, khoảng 19h30 ngày 6/11, một căn nhà đối diện Trại giam Long Bình (tổ dân phố Long Bình, phường Sông Cầu) đổ sập hoàn toàn, trong nhà có hai vợ chồng hơn 60 tuổi và cháu nhỏ 2 tuổi. Đại tá Y San Adrơng, Phó Giám đốc Công an tỉnh, trực tiếp chỉ đạo; lực lượng được điều động tiếp cận hiện trường và sau khoảng 10 phút đưa ba nạn nhân ra an toàn, bố trí ăn ở tránh bão.

Anh Lê Công Đoan chia sẻ về thiệt hại sau bão số 13 (Kalmaegi) 

Rạng sáng 7/11 tại xã Tuy An Bắc, người dân cho biết thiệt hại phổ biến là tốc mái, cây đổ, giao thông chia cắt cục bộ. Anh Lê Công Đoan nói: "Sau khi cơn bão đi qua khoảng 10 phút chúng tôi ra kiểm tra ngay trong đêm 6/11 rạng sang 7/11 thấy có khá nhiều nhà bị tốc mái, tôn rơi đầy đường, dây điện cột điện đổ ngã, cây đổ chắn ngang đường và nước ngập chia cắt giao thông qua lại". Anh Nguyễn Thiện Chánh cho hay: "Nhà tôi bị gió bão gây hư hỏng, thiệt hại cả xe oto của khách đến, cây cối xung quanh bị quật đổ bật gốc".

Anh Nguyễn Thiện Chánh chia sẻ về hậu quả bão số 13 (Kalmaegi) 

Khuya 6/11 và rạng sáng 7/11, lực lượng chức năng chia thành nhiều mũi hỗ trợ các điểm còn ngập dọc hai bờ sông Tam Giang, dựng rào chắn, dọn dẹp để sớm khôi phục giao thông, điện - nước. Chính quyền khuyến cáo người dân: không ra ngoài khi gió mạnh; không đi qua vùng ngập sâu, nước chảy xiết; theo dõi thông báo chính thức, giữ liên lạc với tổ dân phố; chuẩn bị đèn pin, sạc dự phòng, nước sạch, thuốc, áo phao; di dời ngay khi có lệnh. Sau bão, tuyệt đối không chạm vào dây điện đứt, báo ngay ngành điện lực để xử lý an toàn khi phát hiện sự cố.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.