Đắk Lắk ghi nhận 5.700 ca sốt xuất huyết từ đầu năm

VTV.vn - Từ đầu năm đến nay, Đắk Lắk ghi nhận 5.700 ca sốt xuất huyết với 252 ổ dịch.

Ngành Y tế tăng cường kiểm tra giám sát dịch bệnh. Ảnh: Sở Y tế Đắk Lắk

Ngành Y tế tăng cường kiểm tra giám sát dịch bệnh. Ảnh: Sở Y tế Đắk Lắk

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, số ca sốt xuất huyết Dengue trên địa bàn vẫn ở mức cao, dịch xuất hiện tại nhiều địa phương. Toàn tỉnh đã ghi nhận 252 ổ dịch, trong đó 88 ổ dịch đang hoạt động.

Qua đánh giá nguy cơ, các địa bàn thuộc nhóm nguy cơ rất cao gồm Cư M'gar, Ea Tul, phường Buôn Ma Thuột, Hòa Phú và Tân Lập. Nhóm nguy cơ cao gồm Ea Drăng, Ea Súp, Ea Na, Krông Pắk, Ea Kao, Ea Ktur và Sông Hinh.

Trước diễn biến dịch, ngành Y tế yêu cầu các xã, phường tăng cường giám sát, phát hiện sớm ca bệnh và ổ dịch để xử lý kịp thời. Tại khu vực nguy cơ cao, các địa phương triển khai diệt lăng quăng, bọ gậy; phun hóa chất diệt muỗi theo hướng dẫn chuyên môn và đánh giá hiệu quả sau xử lý.

Ngành Y tế cũng đề nghị duy trì vệ sinh môi trường, thu gom phế thải, loại bỏ các vật dụng có thể chứa nước đọng tại khu dân cư, công trình xây dựng, nhà trọ, trường học và nơi tập trung đông người.

Người dân cần chủ động phòng bệnh tại gia đình bằng cách đậy kín dụng cụ chứa nước, thường xuyên kiểm tra và loại bỏ vật dụng có khả năng đọng nước, diệt lăng quăng, bọ gậy.

Khi có biểu hiện nghi ngờ sốt xuất huyết, người bệnh cần đến cơ sở y tế để được khám, chẩn đoán và hướng dẫn theo dõi, điều trị. Không nên tự ý điều trị tại nhà.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.