Đắk Lắk: Hàng trăm hecta ruộng bỏ hoang vì nhiễm mặn sau lũ

VTV.vn - Sau lũ cuối năm 2025, hàng trăm ha lúa tại xã Tuy An Đông, Đắk Lắk bị nhiễm mặn, buộc nông dân bỏ ruộng.

Vụ Đông Xuân là vụ lúa chính trong năm của người trồng lúa. Tuy nhiên, với những hộ dân vốn đã mất trắng lúa sau đợt lũ cuối năm ngoái tại xã Tuy An Đông, tỉnh Đắk Lắk, việc khôi phục sản xuất để chủ động lương thực đang trở nên cấp thiết, nhưng nhiều diện tích ruộng vẫn phải bỏ hoang do đất bị nhiễm mặn trên diện rộng.

Thời điểm này năm ngoái, cánh đồng tại địa phương đã vào giai đoạn lúa trổ bông, nhưng hiện nay chỉ còn nước và cát. Dấu tích của trận lũ lớn tháng 11 vẫn hiện hữu trên đồng ruộng. Sau lũ, lượng lúa dự trữ trong nhà của nhiều hộ dân bị ngập, hư hỏng hoàn toàn. Kỳ vọng đặt vào vụ Đông Xuân mới, nhưng tình trạng đất nhiễm mặn khiến người dân không thể xuống giống.

Đắk Lắk: Hàng trăm hecta ruộng bỏ hoang vì nhiễm mặn sau lũ - Ảnh 1.

Bà Phan Thị Lần, thôn Phú Hội, xã Tuy An Đông cho biết, sau bão lũ, nước mặn tràn vào khiến ruộng không thể canh tác, người dân phải chờ khi có nước ngọt và hoàn thành hệ thống đê mới có thể sản xuất trở lại. Cùng chung nỗi lo, bà Trần Thị Ti, xã Tuy An Đông chia sẻ, việc bỏ ruộng khiến đời sống người dân gặp nhiều khó khăn, bởi sinh kế phụ thuộc chủ yếu vào hạt lúa, hạt gạo, nay không có nguồn thu, thiếu lương thực.

Theo thống kê, diện tích ruộng bỏ hoang do nhiễm mặn tại xã Tuy An Đông hiện lên đến gần 140 ha. Nguyên nhân là do trận lũ lớn tháng 11 năm ngoái đã làm vỡ đê ngăn mặn Ngự Hàm, khiến nước biển tràn vào đồng ruộng, gây xâm nhập mặn trên diện rộng. Dù đến cuối tháng 2, tuyến đê đã được sửa chữa tạm thời, nhưng tình trạng nhiễm mặn kéo dài khiến việc canh tác chưa thể khôi phục.

Phóng viên ghi nhận, khoảng 50% diện tích lúa vụ này của Hợp tác xã Nông nghiệp An Ninh Đông phải bỏ hoang. Nguy cơ tiếp tục bỏ ruộng trong vụ Hè Thu tới là hiện hữu nếu không có nguồn nước từ thượng nguồn đổ về để rửa mặn.

Ông Nguyễn Trinh, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp An Ninh Đông cho biết, để có thể sản xuất vụ Hè Thu, cần có nguồn nước đầy đủ từ các công trình thủy lợi để rửa mặn. Nếu không, việc canh tác có thể phải chờ thêm một mùa lũ nữa, đồng nghĩa với việc phải đến vụ Đông Xuân 2026-2027 mới có thể sản xuất ổn định trở lại.

Đắk Lắk: Hàng trăm hecta ruộng bỏ hoang vì nhiễm mặn sau lũ - Ảnh 2.

Trước đây, mỗi hecta lúa tại khu vực này đạt năng suất ít nhất 6 tấn mỗi vụ. Với gần 140 ha bị bỏ hoang trong vụ Đông Xuân năm nay, sản lượng thất thu ước tính khoảng 840 tấn lúa. Khả năng sản xuất trong vụ Hè Thu tới vẫn phụ thuộc lớn vào nguồn nước từ đập Tam Giang để rửa mặn trên diện rộng. Tuy nhiên, do vị trí cuối kênh, khu vực này vốn đã khó tiếp cận nguồn nước ngọt, khiến nông dân lo ngại phải tiếp tục bỏ thêm một vụ lúa nữa.

Thực tế này cho thấy, nếu không sớm có giải pháp căn cơ để xử lý tình trạng xâm nhập mặn, việc phục hồi sản xuất nông nghiệp tại địa phương sẽ còn gặp nhiều khó khăn.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.