Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phun hóa chất diệt muỗi tại xã Ea Na. Ảnh: Bảo Trọng
Sốt xuất huyết đang có diễn biến phức tạp khi không còn theo quy luật mùa vụ như trước. Theo Bộ Y tế, trong 5 tháng đầu năm 2026, cả nước ghi nhận hơn 50.300 ca mắc, tăng gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm trước. Năm 2025, cả nước có hơn 181.000 ca mắc và 43 trường hợp tử vong.
Tại Đắk Lắk, tính đến ngày 16/7, toàn tỉnh ghi nhận hơn 1.800 ca sốt xuất huyết tại tất cả 24 xã, phường. Từ tuần 25 đến nay, trung bình mỗi tuần có trên 200 ca mắc, riêng tuần 28 tăng lên gần 400 ca, cho thấy dịch đang bước vào giai đoạn cao điểm.
Xã Ea Na hiện là địa phương có số ca mắc cao nhất tỉnh với 180 trường hợp. Theo bà Lê Thị Ánh Tuyết, Giám đốc Trạm Y tế xã Ea Na, mưa kéo dài cùng ý thức phòng bệnh của một bộ phận người dân chưa cao là nguyên nhân khiến dịch lan rộng.
Địa phương đã triển khai hai đợt phun hóa chất diện rộng, phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn người dân vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ gậy. Tuy nhiên, kết quả giám sát cho thấy mật độ muỗi truyền bệnh vẫn ở mức cao, nguy cơ dịch tiếp tục lan rộng nếu không kiểm soát tốt. Đến nay, 7 ổ dịch vẫn đang hoạt động và lực lượng y tế tiếp tục giám sát, xử lý các ca mắc mới.
Trước nguy cơ dịch gia tăng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk đã duy trì các đội đáp ứng nhanh, chuẩn bị đầy đủ hóa chất, vật tư và trang thiết bị để xử lý ổ dịch, đồng thời hỗ trợ chuyên môn cho tuyến cơ sở.
Theo ThS.BSCKII Huỳnh Lê Xuân Bích, Phó Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk, sốt xuất huyết đang dần phá vỡ quy luật dịch tễ truyền thống. Thời tiết nóng ẩm xen kẽ mưa kéo dài cùng sự lưu hành chủ yếu của type virus DENV-2 khiến số ca mắc và ca bệnh nặng có xu hướng gia tăng. Hiện Buôn Ma Thuột, Ea H'leo và Krông Ana là những địa phương ghi nhận số ca mắc cao nhất, mỗi nơi đều có trên 200 trường hợp.
Các chuyên gia cũng cảnh báo, sốt xuất huyết có thể diễn biến rất nhanh và gây sốc, xuất huyết nặng, suy đa tạng, thậm chí tử vong nếu phát hiện muộn hoặc tự điều trị tại nhà. Thực tế đã ghi nhận trường hợp người bệnh tự mua thuốc, tự truyền dịch tại nhà và không qua thăm khám y tế dẫn đến tử vong.
Ngành Y tế khuyến cáo người dân khi có biểu hiện sốt cao liên tục, đau đầu, đau nhức cơ, mệt mỏi hoặc xuất hiện các dấu hiệu cảnh báo như đau bụng nhiều, nôn liên tục, chảy máu bất thường cần đến ngay cơ sở y tế để được theo dõi và điều trị. Người dân tuyệt đối không tự truyền dịch hoặc tự điều trị tại nhà.
Để phòng bệnh hiệu quả, mỗi gia đình cần thường xuyên vệ sinh môi trường, đậy kín các dụng cụ chứa nước, loại bỏ nơi muỗi sinh sản, thay nước bình hoa, khay nước chậu cây định kỳ, ngủ màn kể cả ban ngày và phối hợp với ngành y tế trong các chiến dịch phun hóa chất diệt muỗi. Theo các chuyên gia, chủ động diệt lăng quăng, bọ gậy và phát hiện sớm ca bệnh vẫn là giải pháp quan trọng nhất để giảm số ca mắc, ca nặng và tử vong do sốt xuất huyết.
Bình luận (0)