Đắk Lắk: Sốt xuất huyết tăng nhanh vào mùa mưa

VTV.vn - Mùa mưa khiến số ca sốt xuất huyết tại Đắk Lắk tăng nhanh, nhiều bệnh nhân nhập viện muộn, đã xuất hiện nguy cơ diễn tiến nặng.

Số lượng bệnh nhi nhập viện điều trị sốt xuất huyết tại Khoa Nhi Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây nguyên đang gia tăng nhanh. Ảnh: Đình Thi

Số lượng bệnh nhi nhập viện điều trị sốt xuất huyết tại Khoa Nhi Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây nguyên đang gia tăng nhanh. Ảnh: Đình Thi

Đắk Lắk đang bước vào cao điểm mùa mưa cũng là thời điểm sốt xuất huyết gia tăng mạnh. Những ngày gần đây, các cơ sở y tế trên địa bàn liên tục tiếp nhận nhiều bệnh nhân nhập viện, trong đó không ít trường hợp diễn tiến nặng do chủ quan hoặc đến viện muộn.

Tại Khoa Nhi Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, trung bình mỗi ngày tiếp nhận 3 - 4 bệnh nhi mắc sốt xuất huyết Dengue. Dù phần lớn được điều trị kịp thời, một số trẻ đã rơi vào sốc sốt xuất huyết và phải theo dõi tích cực.

Theo BSCKII Đặng Việt Nam, trẻ mắc sốt xuất huyết có thể chuyển nặng rất nhanh, đặc biệt ở trẻ có bệnh lý nền, béo phì hoặc sức đề kháng kém. Phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay nếu xuất hiện các dấu hiệu cảnh báo như lừ đừ, đau bụng nhiều, nôn liên tục, tay chân lạnh, chảy máu bất thường hoặc bỏ ăn, bỏ uống.

Tại Khoa Truyền nhiễm, số bệnh nhân người lớn cũng tăng nhanh. Nhiều trường hợp nhập viện khi bệnh đã bước sang giai đoạn nguy hiểm với tiểu cầu giảm và men gan tăng cao. Từ đầu năm đến nay, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã tiếp nhận 237 ca sốt xuất huyết, riêng từ giữa tháng 6 đến nay có thời điểm gần 30 bệnh nhân đến khám và điều trị mỗi ngày. Hiện khoa đang điều trị 42 bệnh nhân, trong đó 13 trường hợp có dấu hiệu cảnh báo.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, toàn tỉnh đã ghi nhận hơn 1.150 ca sốt xuất huyết và 14 ổ dịch đang hoạt động. Chỉ trong tuần gần đây có thêm 105 ca mắc mới, tăng 22 trường hợp so với tuần trước.

Các bác sĩ khuyến cáo sốt xuất huyết chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Người dân không tự ý truyền dịch hoặc điều trị tại nhà. Khi sốt cần theo dõi sát diễn biến, tái khám đúng hẹn và đến ngay cơ sở y tế nếu có các dấu hiệu cảnh báo để được điều trị kịp thời, giảm nguy cơ biến chứng và tử vong.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.