Đắk Lắk tăng cường công tác phòng, chống sốt xuất huyết

VTV.vn - Đắk Lắk đang bước vào cao điểm mùa sốt xuất huyết với gần 3.700 ca mắc, 160 ổ dịch và 1 trường hợp tử vong tính đến ngày 12/8.

Ảnh: Sở Y tế Đắk Lắk

Ảnh: Sở Y tế Đắk Lắk

Sở Y tế Đắk Lắk vừa yêu cầu các địa phương, cơ sở y tế tăng cường các biện pháp phòng, chống sốt xuất huyết trong bối cảnh dịch bệnh có nguy cơ tiếp tục gia tăng.

Theo số liệu của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, đến ngày 12/8, Đắk Lắk ghi nhận gần 3.700 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó có 1 trường hợp tử vong. Toàn tỉnh đã phát hiện 160 ổ dịch, hiện còn 67 ổ đang hoạt động.

Thời tiết mưa nhiều tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi truyền bệnh phát triển, làm tăng nguy cơ dịch lan rộng. Sở Y tế yêu cầu UBND các xã, phường xác định phòng, chống sốt xuất huyết là nhiệm vụ trọng tâm; tổ chức vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ gậy thường xuyên và tăng cường kiểm tra tại các khu vực nguy cơ cao như nhà trọ, công trình xây dựng, trường học, cơ sở giữ trẻ.

Trạm Y tế được giao làm đầu mối chuyên môn, phối hợp các ban, ngành và đoàn thể đẩy mạnh truyền thông trực tiếp đến từng hộ dân, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng bệnh, phát hiện sớm và chuyển tuyến kịp thời các trường hợp nghi ngờ.

Đối với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Sở Y tế yêu cầu chủ động điều tra, xử lý triệt để ổ dịch ngay khi phát hiện; tổ chức phun hóa chất đúng kỹ thuật, ưu tiên nguồn lực cho những địa bàn có số ca mắc cao hoặc ổ dịch kéo dài. Công tác giám sát, phân tích số liệu và cảnh báo nguy cơ dịch bệnh cũng cần được thực hiện thường xuyên.

Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải bảo đảm đủ thuốc, dịch truyền, vật tư và trang thiết bị, sẵn sàng thu dung, điều trị người bệnh; đặc biệt theo dõi sát các nhóm nguy cơ cao như trẻ nhỏ, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và người mắc bệnh mạn tính.

Ngành Y tế Đắk Lắk khuyến cáo người dân chủ động vệ sinh môi trường sống, loại bỏ các dụng cụ chứa nước không cần thiết, diệt lăng quăng, bọ gậy và đến cơ sở y tế khi có dấu hiệu nghi ngờ sốt xuất huyết để được thăm khám, theo dõi kịp thời.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.