Dự án mở rộng đoạn Yên Bái - Lào Cai thuộc tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai hiện đang được khẩn trương thi công. Trên toàn tuyến, chủ đầu tư, các nhà thầu và tư vấn giám sát đã huy động một lượng lớn nhân lực và thiết bị để đảm bảo tiến độ.
Tại các điểm ra vào công trường là những khu vực dễ gây mất an toàn giao thông nghiêm trọng. Do vậy, nhân lực đảm bảo giao thông luôn được bố trí thường trực để điều tiết, hướng dẫn, cảnh báo.
Hiện hệ thống rào chắn để đảm bảo an toàn thi công cũng đã cơ bản được hoàn thiện trên toàn tuyến.

Đoạn tuyến cao tốc Yên Bái - Lào Cai dài 121km được khởi công mở rộng từ 2 lên 4 làn xe từ đầu tháng 10/2025 và dự kiến cơ bản hoàn thành trong năm nay.
Ông Ngô Tuấn Nghĩa (Tổng Công ty 319, Bộ Quốc phòng) cho biết: "Với các đoạn có phạm vi mở rộng nền đường, nhà thầu tổ chức rào tôn 100% và có biển báo, đèn cảnh báo, biển báo đảm bảo đúng quy định".
Mới đây, Cục Đường bộ Việt Nam cũng đề nghị Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam chỉ đạo nhà thầu, tư vấn giám sát kiểm tra việc tổ chức, vận hành các thiết bị thi công, vận chuyển vật liệu đảm bảo đúng biện pháp được duyệt, chở đúng tải trọng cho phép; đặc biệt, không để xảy ra tình trạng mất an toàn giao thông, ùn tắc giao thông làm ảnh hưởng đến việc đi lại trên tuyến đường đang khai thác.
"Đơn vị quản lý khai thác sẽ phối hợp với các nhà thầu, thường xuyên kiểm tra xem đã bố trí đầy đủ biển báo chưa, biện pháp đảm bảo an toàn giao thông đã đúng theo quy định chưa. Nếu chưa đúng thì đơn vị quản lý khai thác sẽ nhắc nhở để nhà thầu lúc nào cũng đảm bảo quy trình thi công, đảm bảo an toàn theo đúng quy định", ông Ngô Văn Lợi (Giám đốc Trung tâm Điều hành đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai) cho hay.
Đoạn tuyến cao tốc Yên Bái - Lào Cai dài 121km được khởi công mở rộng từ 2 lên 4 làn xe từ đầu tháng 10/2025 và dự kiến cơ bản hoàn thành trong năm nay.
Với đặc thù đường đang khai thác bị thu hẹp hơn do phải rào chắn, nhiều đoạn tuyến quanh co thêm khuất tầm nhìn, nên vẫn luôn tiềm ẩn có thể xảy ra sự cố hay tai nạn giao thông. Do vậy, công tác đảm bảo giao thông và tiến độ luôn đặc biệt quan trọng, khi dự án về đích sớm được ngày nào, nguy cơ mất an toàn cũng sớm được loại bỏ ngày đó.
Bình luận (0)