Đảm bảo an toàn lưới điện Thủ đô dịp bầu cử

Nhiều tuần nay, công tác đảm bảo điện cho các điểm bầu cử được những người thợ điện Thủ đô tiến hành khẩn trương, nhằm đảm bảo không xảy ra sự cố trong ngày hội lớn của đất nước.

Ngày 15/3, cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Để mỗi lá phiếu được thực hiện trọn vẹn trong không khí trang trọng, dân chủ, yêu cầu đặt ra đối với ngành điện Thủ đô là không để xảy ra bất kỳ sự cố nào làm gián đoạn cấp điện tại các điểm bỏ phiếu.

Điểm bầu cử số 21 thuộc phường Tây Hồ, Hà Nội, dù mọi công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đã hoàn thành chu đáo từ nhiều ngày trước, nhưng ở bên dưới tầng hầm, các công nhân điện lực vẫn cần mẫn kiểm tra lại từng aptomat trong các tủ điện, đo cường độ dòng điện trên tất cả các pha để đảm bảo không xảy ra sự cố quá tải, gây ảnh hưởng đến công tác tổ chức bầu cử.

Bên cạnh hệ thống điện lưới luôn được duy trì ổn định, các máy phát điện công suất cao cũng được yêu cầu nổ máy kiểm tra để đảm bảo luôn sẵn sàng nguồn điện dự phòng trong tất cả các tình huống.

Đảm bảo an toàn lưới điện Thủ đô dịp bầu cử - Ảnh 1.

Các công nhân điện lực kiểm tra aptomat trong các tủ điện, đo cường độ dòng điện trên tất cả các pha để đảm bảo không xảy ra sự cố quá tải, gây ảnh hưởng đến công tác tổ chức bầu cử.

Ông Nguyễn Xuân Ngân (Tổ trưởng tổ bầu cử số 21 , phường Tây Hồ, Hà Nội) chia sẻ: "Được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, đặc biệt vấn đề về điện đã đảm bảo rất sáng, rất rõ, 24/24 tiếng đều có điện cả; cảm ơn các đồng chí điện lực cũng các cơ quan chức năng đã hỗ trợ cho đợt bầu cử này".

Công ty Điện lực Ba Đình quản lý lưới điện trên địa bàn 3 phường, có tới 321 điểm bầu cử. Tất cả các điểm này đều có nguồn điện lưới ổn định và nguồn máy phát, thậm chí một số điểm được trang bị cả UPS cung cấp điện dự phòng. Hơn 500 ca trực được triển khai, trong đó tất cả địa điểm có hòm phiếu đều được bố trí nhân viên điện lực ứng trực để đảm bảo không xảy ra bất cứ sự cố nào về điện làm ảnh hưởng đến việc bầu cử.

Ông Nguyễn Ngọc Phú (Phó Giám đốc kỹ thuật - Công ty Điện lực Ba Đình, TP Hà Nội) cho biết: "Các điểm hòm phiếu đều có lực lượng ứng trực từ 22h ngày 14/3 đến khi kết thúc là 18h ngày 16/3/2026. Ngoài lực lượng ứng trực tại chỗ, còn có lực lượng phản ứng nhanh, tuần con các tuyến cáp trên tất cả các tuyến đường, tuyến phố mà chúng tôi quản lý".

Trong những ngày cao điểm bầu cử, các Công ty Điện lực trực thuộc phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, lực lượng công an, quân đội để đảm bảo an ninh, an toàn hành lang lưới điện. Các tổ trực được bố trí 24/24h tại những khu vực trọng điểm; vật tư, thiết bị dự phòng luôn trong trạng thái sẵn sàng.

Cùng với đó, 126 tuyến đường dây 110/220 kV với tổng chiều dài hơn 1100km cùng 68 trạm biến áp cao thế cũng được tăng cường kiểm tra giám sát, nhằm nhanh chóng phát hiện, xử lý các điểm xung yếu, có nguy cơ mất an toàn.

Ông Ngô Đức Dũng (Phó Giám đốc công ty lưới điện cao thế TP Hà Nội) cho hay: "Có 3 trọng tâm cần phải chú ý, đó là an toàn hành lang lưới điện, vận hành các đường dây và trạm biến áp, cấp điện an toàn, ổn định cho các điểm bầu cử cũng như toàn thành phố; sẵn sàng vật tư, thiết bị, phương tiện dự phòng để xử lý kịp thời các trường hợp xảy ra sự cố".

Giữa không khí trang trọng của ngày hội non sông, hình ảnh những người thợ điện mặc áo cam lặng lẽ kiểm tra trạm biến áp từ sáng sớm, tuần tra hành lang lưới điện giữa trưa nắng hay trực vận hành xuyên đêm đã trở nên quen thuộc. Tất cả nhằm một mục tiêu duy nhất là giữ an toàn tuyệt đối cho lưới điện Thủ đô trong ngày bầu cử.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.