Ngày 15/3 là ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Theo quy định của pháp luật về bầu cử, các ứng cử viên có quyền được vận động bầu cử nhằm trình bày chương trình hành động, trao đổi với cử tri.
Vấn đề đặt ra là người ứng cử thực hiện quyền vận động bầu cử như thế nào để hoạt động này được diễn ra đúng quy định của pháp luật, đảm bảo minh bạch và công bằng giữa các ứng viên, góp phần cho thành công của ngày hội toàn dân.
Hội nghị tập huấn kỹ năng vận động bầu cử cho người ứng cử đại biểu Quốc hội do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức. Tại hội nghị này, các ứng viên được trang bị kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm vận động tranh cử.

Hội nghị tập huấn kỹ năng vận động bầu cử cho người ứng cử đại biểu Quốc hội.
Ông Bùi Đặng Dũng (Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội) cho biết: "Phải tuyệt đối tuân thủ những nguyên tắc vàng: thứ nhất là không được lợi dụng việc báo cáo chương trình hành động vận động bầu cử để tuyên truyền trái với đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước; thứ hai là nghiêm cấm lợi dụng chức vụ của mình để sử dụng phương tiện thông tin đại chúng tuyên truyền, quảng bá cho mình; thứ ba là không được phép hứa tặng cho những điều này, điều kia, như vậy sẽ bất bình đẳng".
"Luật Bầu cử hiện hành quy định rất chặt chẽ về các hình thức và những hành vi liên quan đến vận động bầu cử. Luật quy định theo nguyên tắc 3 đúng: thứ nhất là dân chủ, công khai và bình đẳng; thứ hai là đúng pháp luật, đúng đạo đức xã hội; thứ ba là không lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để phục vụ cho công cuộc vận động của ứng cử viên", Luật sư Đinh Thị Mai Hương (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho hay.
Theo quy định, có 2 hình thức vận động bầu cử: một là gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri tại các hội nghị tiếp xúc ở địa phương nơi mình ứng cử; hai là vận động bầu cử thông qua các phương tiện thông tin đại chúng.
"Trong thời đại ứng dụng khoa học công nghệ phổ biến như thế này, các ứng cử viên có nhiều cơ hội gửi các chương trình hành động lên các nền tảng xã hội để cử tri xem xét, đánh giá", PGS.TS. Vũ Thị Loan (Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam) nhận định.
Tại hội nghị này, các ứng viên cũng được trang bị kỹ năng xây dựng và trình bày Chương trình hành động trước cử tri. Để hoạt động vận động bầu cử hiệu quả, công bằng, một kế hoạch giám sát bầu cử cũng đã được Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể xây dựng và triển khai chặt chẽ trong thời gian tới.
Bình luận (0)