Sáng nay (28/10), theo dự kiến Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc, xảy ra tại TP Hà Nội và các tỉnh, thành phố, liên quan đến Câu lạc bộ doanh nghiệp Việt Kiều chi nhánh Hà Nội (King Club, ở tầng 1, khách sạn Pullman số 40 Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa cũ, TP Hà Nội) thuộc Công ty TNHH dịch vụ đầu tư và giải trí Việt Hải Đăng.
Thẩm phán, chủ tọa phiên tòa là ông Lưu Ngọc Cảnh. Phiên tòa dự kiến diễn ra từ ngày 28/10 đến 12/11.

Khoảng 7h sáng ngày 28/10, các bị cáo được dẫn giải đến TAND TP Hà Nội. (Ảnh: Phùng Anh)
Trong vụ án này, trong số 141 bị cáo có 5 bị cáo bị truy tố về tội "Tổ chức đánh bạc" và 136 bị cáo bị truy tố về tội "Đánh bạc". Ông Ngô Ngọc Đức (cựu Bí thư Thành ủy Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình cũ) và ông Hồ Đại Dũng (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ) cùng bị truy tố về tội danh "Đánh Bạc".

Ông Hồ Đại Dũng (trái) và ông Ngô Ngọc Đức.
Theo cáo buộc, ngày 22/6/2024, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an bắt quả tang 14 đối tượng đang đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức trò chơi điện tử có thưởng tại tầng 1 khách sạn Pullman (Hà Nội). Tang vật thu giữ gồm gần 13 tỷ đồng tiền mặt, hơn 1,1 triệu USD cùng một số ngoại tệ khác.
Câu lạc bộ King Club, thuộc Công ty Việt Hải Đăng, được cấp phép kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng chỉ dành cho người nước ngoài. Tuy nhiên, kết quả điều tra cho thấy, từ tháng 1/2020, phía Hàn Quốc – đại diện là Kim In Sung (Giám đốc Công ty HS Development) – đã lách luật, tổ chức cho người Việt Nam tham gia đánh bạc và chiếm toàn bộ lợi nhuận.


Trong vụ án này có nhiều bị cáo là người nước ngoài. (Ảnh: Phùng Anh)
Từ 4/2 đến 22/6/2024, có 145 người Việt Nam tham gia đánh bạc tại đây. Tổng số tiền sử dụng để đánh bạc lên tới hơn 106 triệu USD, tương đương hơn 2.576 tỷ đồng.
Theo cáo trạng, Kim In Sung là chủ mưu, cùng các đồng phạm Nguyễn Đình Lâm, Nguyễn Trường Giang, Phan Trường Giang và ba công dân Hàn Quốc khác điều hành toàn bộ hoạt động. Kim được xác định thu lợi bất chính hơn 222 tỷ đồng.

Đáng chú ý, Hồ Đại Dũng (sử dụng thẻ tên Mr. Michael) đã đánh bạc 95 lần với tổng số tiền hơn 7 triệu USD, thua hơn 18 tỷ đồng. Trong khi đó, Ngô Ngọc Đức (sử dụng thẻ Mr. Lucky One) đánh 74 lần, tổng cộng hơn 4,2 triệu USD, thua khoảng 284.000 USD.
Một số hình ảnh dẫn giải các bị cáo đến toà:



Phóng viên Thời báo VTV sẽ tiếp tục cập nhật thông tin phiên tòa.
Bình luận (0)