Dán nhãn độ tuổi cho MV để tránh những tranh cãi

VTV.vn - Sở Văn hóa - Thể thao TP Hồ Chí Minh cho biết đã tiếp nhận những ý kiến phán ánh về MV Truth or Dare của Jun Phạm và đang trong quá trình thẩm định, lấy ý kiến.

Thông tin được cung cấp tại cuộc Họp báo các vấn đề kinh tế xã hội trên địa bàn TP Hồ Chí Minh chiều 9/4. Theo đó, Sở Văn hóa - Thể thao sẽ lấy ý kiến chuyên môn của Hội đồng Nghệ thuật, các cơ quan chức năng và các chuyên gia và sớm có kết luận chính thức trước những phản ánh cho rằng MV mới ra mắt của Jun Phạm có những yếu tố mang tính "gợi ẩn ý về tình dục".

Phía Sở cũng thông tin thêm, tại Việt Nam, các video ca nhạc (MV) phát hành trên không gian mạng hiện nay chịu sự điều chỉnh của nhiều văn bản pháp luật khác nhau, từ quy định về nghệ thuật biểu diễn đến an ninh mạng và sở hữu trí tuệ. Trong đó nhắc lại một thực trạng rằng, hiện nay, việc phân loại độ tuổi cho sản phẩm âm nhạc phát hành trên các nền tảng số chưa có quy định dán nhãn, phân loại độ tuổi. Việc làm này, nếu có, vẫn tùy thuộc vào sự chủ động của chính nghệ sĩ và ekip khi công bố sản phẩm âm nhạc.

Sở dĩ vấn đề phân loại, dán nhãn độ tuổi được nhắc đến rất nhiều những ngày qua đó là vì sự xuất hiện của MV Truth or Dare (Jun Phạm). Sản phẩm âm nhạc được thực hiện với ý tưởng táo bạo, "mở khóa" một phiên bản mới mẻ, của nam ca sĩ. Tuy nhiên một số phân cảnh được cho là quá nóng bỏng với những động tác "bếp núc", cách bài trí đồ ăn dễ gợi liên tưởng.

Dán nhãn độ tuổi cho MV để tránh những tranh cãi  - Ảnh 1.

MV Truth or Dare tạo nên nhiều ý kiến trái chiều (Ảnh: FBNV)

Với trường hợp của Jun Phạm, nếu như có dán nhãn phân loại độ tuổi, xác định hướng tới khán giả trưởng thành thì sẽ là động thái phù hợp để các thông điệp về thay đổi, làm mới hình tượng của nam ca sĩ được đón nhận một cách trọn vẹn và thuyết phục hơn. Một dán nhãn tuy nhỏ và cho đến giờ vẫn chưa phải là điều bắt buộc được quy định trong văn bản nhưng sẽ là cách làm cẩn trọng, an toàn cho một nghệ sĩ khi chuyển hướng, thử nghiệm những điều có tính khác biệt.

Dán nhãn độ tuổi cho MV để tránh những tranh cãi  - Ảnh 2.

MV Mời anh vào team em của ChiPu được dán nhãn 16+ (Ảnh: Youtube)

Nhạc Việt không hề thiếu những trường hợp nghệ sĩ chủ động dán nhãn như Mời anh vào team em (ChiPu, 16+), Nếu ngày ấy (SOOBIN, 16+), Bigcityboiz (Binz, 18+)... Nhưng đây vẫn là số ít so với rất nhiều MV mà quyền lựa chọn xem hay không hoàn toàn giao cho khán giả, không có cảnh báo, lưu ý kèm theo. Có những MV gây tranh cãi về hình ảnh đi quá ranh giới gợi cảm để trở thành phản cảm, có MV sự nhạy cảm lại nằm ở phần ca từ.

Dán nhãn độ tuổi cho MV để tránh những tranh cãi  - Ảnh 3.

MV Fever của tlinh từng phải gỡ bỏ vì bị chỉ trích phản cảm

TP Hồ Chí Minh đang có những biện pháp mạnh mẽ để đề cao tính trung thực trong hoạt động biểu diễn đồng thời định hướng hành vi của tổ chức, cá nhân trong môi trường số theo chuẩn mực văn hóa, đạo đức và pháp luật Việt Nam. Việc phân loại độ tuổi, dán nhãn MV theo Sở Văn hóa Thể thao TP Hồ Chí Minh chưa được quy định nhưng nếu nghệ sĩ chủ động tuân thủ đó cũng là biểu hiện của sự trung thực với những nội dung mà họ mong muốn chuyển tải đến với đúng đối tượng. Không ít ca sĩ hiện nay có tệp khán giả với độ tuổi đa dạng, từ lứa tuổi học sinh đến người trưởng thành. Phân loại độ tuổi MV khi ấy có thể là cách để tránh những tranh cãi không đáng có.

Bên cạnh đó, dù có dán nhãn hay không thì MV vẫn phải tuân thủ các quy định chặt chẽ về hoạt động biểu diễn (Nghị định 144/2020/NĐ-CP) với những điều cấm rất cụ thể. Trong đó có nội dung nghiêm cấm: sử dụng trang phục, từ ngữ, âm thanh, hình ảnh, động tác, phương tiện biểu đạt, hình thức biểu diễn hành vi trái với thuần phong, mỹ tục của dân tộc, tác động tiêu cực đến đạo đức, sức khỏe cộng đồng và tâm lý xã hội.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.