Ảnh: Getty Images
Paul Thomas Anderson đã giành giải Đạo diễn xuất sắc nhất trước những đồng nghiệp được đề cử là Ryan Coogler (phim Sinners), Guillermo Del Toro (Frankenstein), Josh Safdie (Marty Supreme) và Chlóe Zhao (Hamnet). Đây là một hạng mục thường được xem có tính dự báo quan trọng cho chiến thắng tiếp theo tại lễ trao giải Oscar, diễn ra vào đầu tháng 3 tới đây.
Lễ trao giải cũng là sự kiện lớn đầu tiên do đạo diễn tài danh Christopher Nolan chủ trì với cương vị Chủ tịch DGA (Hiệp hội Đạo diễn Hoa Kỳ) sau khi được bầu vào tháng 9 năm ngoái. Trong bài phát biểu, ông đã có những chia sẻ thẳng thắn về khó khăn mà đội ngũ đạo diễn đang gặp phải. "Năm 2024, số lượng việc làm trong nghiệp đoàn của chúng ta đã giảm khoảng 40%, và tiếp theo đó là một sự sụt giảm khác vào năm 2025”, tân chủ tịch cho biết.

Christopher Nolan hiện là chủ tịch Hiệp hội Đạo diễn Hoa Kỳ (Ảnh: Getty Images)
Giải thưởng DGA có nét độc đáo ở chỗ mỗi ứng cử viên cho hạng mục phim truyện chiếu rạp đều nhận được một huy chương danh dự và có cơ hội lên sân khấu trước khi người chiến thắng được công bố. Paul Thomas Anderson là người đầu tiên xuất hiện, sau bài phát biểu của ngôi sao trong phim One Battle After Another - Leonardo DiCaprio. Tài tử điện ảnh đã ca ngợi cách Paul Thomas Anderson đã mang đến cho Los Angeles “một bản sắc điện ảnh gần như mang tính phân tích tỉ mỉ”.

Paul Thomas Anderson và Leonardo DiCaprio (Ảnh: Getty Images)
Michael B. Jordan đã có mặt để trao tặng huy chương danh dự cho đạo diễn Ryan Coogler. Nam diễn viên nói rằng, “Ryan xây dựng gia đình chứ không phải phim trường”, điều này khiến các diễn viên muốn làm việc với ông hết lần này đến lần khác.
Jacob Elordi thì xuất hiện để ủng hộ Guillermo Del Toro. Trong khi Timothée Chalamet lại có phần tương tác hài hước với đạo diễn Josh Safdie.

Timothée Chalamet xuất hiện tại sự kiện để ủng hộ đạo diễn phim Marty Supreme (Ảnh: X)
Phần trình bày cuối cùng đến từ Steven Spielberg, người đã phát biểu thay mặt nữ đạo diễn Chlóe Zhao và ca ngợi cô vì đã mang đến tác phẩm đặc sắc như Hamnet.
Các phim và chương trình như The Studio, The Pitt, Dying for Sex,SNL50, Mr. Scorsese và phim tài liệu 2.000 Meters to Andriivka cũng giành chiến thắng. Đáng chú ý, đạo diễn Charlie Polinger của phim độc lập The Plague bất ngờ giành chiến thắng ở hạng mục phim truyện đầu tay. Mùa trao giải thứ 78 của DGA cũng ghi nhận sự trỗi dậy của các nữ đạo diễn với nhiều chiến thắng ấn tượng.
Kể từ khi thành lập, Hiệp hội Đạo diễn Mỹ (DGA) đã dự đoán chính xác người chiến thắng giải Oscar cho Đạo diễn xuất sắc nhất trong gần như tất cả các trường hợp. Chỉ có 8 lần kết quả không ăn khớp. Trường hợp sai lệch gần đây nhất là vào năm 2019, khi Sam Mendes giành giải của DGA cho bộ phim sử thi chiến tranh 1917 nhưng lại để mất giải Oscar vào tay Bong Joon Ho với bộ phim Hàn Quốc Parasite. Năm ngoái, Sean Baker đã giành được giải thưởng cao nhất của DGA cho Anora - bộ phim sau đó đã giành được 4 giải Oscar, bao gồm Phim xuất sắc nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Kịch bản gốc xuất sắc nhất và Dựng phim xuất sắc nhất. Đạo diễn Guillermo Del Toro của phim Frankenstein” là người duy nhất được đề cử giải DGA năm nay nhưng không nhận được đề cử Oscar.

Đạo diễn Paul Thomas Anderson và hai diễn viên ngôi sao của phim One Battle After Another (Ảnh: Warner Bros.)
Paul Thomas Anderson được cho là đang tiến gần đến tượng vàng Oscar hơn bao giờ hết không chỉ ở hạng mục Đạo diễn mà cả nhiều hạng mục khác cùng với phim One Battle After Another. Trước khi đêm trao giải DGA diễn ra, bộ phim đã giành được 35 giải thưởng từ giới phê bình và các hiệp hội cho hạng mục Phim hay nhất, bao gồm cả việc thắng tuyệt đối cả 4 giải thưởng lớn của giới phê bình - Hội đồng phê bình quốc gia, Hiệp hội phê bình phim Los Angeles, Hội phê bình phim New York và Hiệp hội phê bình phim quốc gia. Chỉ có 4 bộ phim trong lịch sử trước đó từng đạt được thành tích này: Schindler's List (1993), LA Confidential (1997), The Social Network (2010). Trong số này, chỉ có Schindler's List giành được giải Oscar cho Phim hay nhất.
Bình luận (0)