Nhiều năm nay, dọc tuyến đường Lạc Long Quân luôn là địa chỉ bán đào, quất được nhiều người dân Hà Nội tìm đến mỗi dịp Tết nguyên đán. Thị trường cây cảnh Tết 2026, năm nay ghi nhận mặt bằng giá khá "mềm", nhiều chủ hàng không thách giá như mọi năm, thậm chí trưng sẵn bảng đồng giá để khách dễ dàng lựa chọn theo nhu cầu.
Xu hướng mua sắm cũng cho thấy sự phân hóa rõ nét, người dân ưu tiên những lựa chọn tinh tế, vừa túi tiền. Các cành đào nhỏ, đào mini có giá từ 70.000 - 350.000 đồng trở thành mặt hàng hút khách nhất. Trong khi đó, đào huyền, dòng đào được ưa chuộng để trang trí phòng khách chung cư, có giá dao động từ 800.000 đồng đến 3 triệu đồng.
Đào Thất thốn, vốn được xem là "hàng hiếm", năm nay giá khá dễ chịu, phổ biến từ 2 triệu đến 10 triệu đồng mỗi cây.
Chia sẻ với phóng viên, anh Phạm Quốc Việt (34 tuổi, tiểu thương bán quất trên phố Lạc Long Quân) cho hay, dịp Tết năm nay, anh đầu tư khoảng 500 gốc quất để bày bán. Đến thời điểm hiện tại, anh Việt mới bán được khoảng 30% số hàng, nhiều gốc anh vẫn chưa kịp chuyển ra. Vì vậy, anh buộc phải xả hàng sớm, giảm giá loại quất từ 500.000 đồng xuống 350.000 đồng bán đồng giá.
Đào rừng cũng rất được ưa chuộng, giá dao động khoảng trên 1 triệu đồng 1 cành, tuy nhiên sẽ kén người mua hơn đào bích, đào phai vì cần có không gian phù hợp.
Với nhiều người, việc đi dạo chợ hoa Tết không chỉ phục vụ nhu cầu mua sắm, mà họ đến đây để tìm thấy niềm vui, sự háo hức và những khoảnh khắc sum vầy, góp phần làm nên bản sắc riêng của Tết Hà Nội, Tết của truyền thống, văn hóa và cảm xúc.
Bình luận (0)