Quốc lộ 4D đoạn nối Lào Cai đi Sa Pa và Lai Châu trong thời gian vừa qua thường xuyên xảy ra sạt lở, đặc biệt tại khu vực đèo Ô Quý Hồ và xã Tả Phìn do ảnh hưởng từ các trận mưa lớn. Đất đá sụt trượt đã gây ách tắc giao thông cục bộ và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất cao cho người tham gia giao thông.
Tại km 121 trên Quốc lộ 4D một khối lượng đất đá lớn đã tràn xuống sát mép phần đường xe chạy, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, nhất là trong điều kiện thời tiết xấu về đêm.
Ngay sau khi phát hiện, lực lượng Cảnh sát giao thông đã khẩn trương triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông như: căng dây cảnh báo, đặt biển cảnh báo nguy hiểm, tổ chức hướng dẫn phương tiện lưu thông qua khu vực sạt lở nhằm phòng ngừa tai nạn có thể xảy ra.
Anh Trần Văn Mai (TP Lào Cai) chia sẻ: "Nhiều khi muốn đi qua nhưng không dám đi vì rất nguy hiểm. Sạt lở thất thường, rất nhiều lần sạt, vừa đi qua là bị sạt".

Người dân và du khách khi di chuyển qua các điểm sạt lở trên tuyến Quốc lộ 4D cần nâng cao cảnh giác.
Trung tá Trần Việt Hùng (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lào Cai) cho biết: "Nắm bắt tình hình, phối hợp với Công an xã Tả Phìn, Công an xã Cốc San thường xuyên tuần tra, phát hiện những điểm có nguy cơ sạt lở để kiến nghị với UBND xã, phường có phương án phòng, chống sạt lở".
Thời điểm này, trên Quốc lộ 4D thường xuất hiện mưa nhỏ kéo dài, sương mù dày đặc, mặt đường trơn trượt, tầm nhìn bị hạn chế, nguy cơ đất đá tiếp tục sạt lở xuống lòng đường có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
Theo lực lượng chức năng, hiện trên tuyến có 25 điểm nguy cơ sạt lở, trong đó có 9 điểm nguy cơ sạt lở cao, có điểm sạt lở gần đến chân cột điện.
Thượng tá Vũ Thị Hải Yến (Phó Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lào Cai) cho hay: "Cử các tổ công tác bám sát địa bàn, có các điểm chốt chặn, hướng dẫn, chỉ huy giao thông ngay ở các khu đầu vào. Khu vực đó, tuyến đường đó phải thực sự an toàn mới khuyến cáo người dân đi qua. Nếu không, chúng tôi sẽ có biện pháp mạnh, kiên quyết không để cho người dân đi qua".
Hiện các điểm sạt lở đều nằm trên tuyến giao thông huyết mạch nên lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông lớn. Do đó, người dân và du khách khi di chuyển qua tuyến đường cần nâng cao cảnh giác. Đặc biệt, những hộ dân sống xung quanh điểm sạt cần di chuyển đến nơi an toàn, tránh những nguy cơ đáng tiếc có thể xảy ra.
Bình luận (0)