Tham dự lễ kỷ niệm có đồng chí Nguyễn Thanh Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo và học sinh, sinh viên các thời kỳ. 70 năm xây dựng và trưởng thành, Trường Cao đẳng Truyền hình khẳng định vị thế là cơ sở đào tạo chuyên ngành cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cho báo chí - truyền hình.
Giữ vững bản sắc học đi đôi với hành
Với Trường Cao đẳng Truyền hình, dấu ấn lớn nhất không phải ở chiều dài lịch sử, mà là sự nhất quán trong triết lý đào tạo: gắn học với nghề, gắn giảng đường với thực tiễn, gắn người học với môi trường sản xuất báo chí - truyền hình. Chính điều này đã giúp nhà trường luôn giữ vững vị trí riêng trong hệ thống đào tạo chuyên ngành, đồng thời tạo dựng uy tín bằng chính chất lượng đầu ra và sự trưởng thành của nhiều thế hệ học sinh, sinh viên.
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Thanh Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam nhấn mạnh, trong suốt 70 năm hình thành và phát triển, dù trải qua nhiều giai đoạn lịch sử và thuộc các cơ quan quản lý khác nhau, Trường Cao đẳng Truyền hình vẫn giữ vững giá trị cốt lõi là đào tạo bám sát yêu cầu thực tiễn.

Đồng chí Nguyễn Thanh Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam phát biểu tại Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Trường Cao đẳng Truyền hình. (Ảnh: Hải Hưng)
Ngay trong những năm tháng chiến tranh, khi điều kiện đào tạo còn vô cùng thiếu thốn, thầy và trò phải sơ tán, công tác giảng dạy vẫn không bị gián đoạn. Trong hòa bình, nhà trường tiếp tục củng cố tổ chức, mở rộng ngành nghề, hoàn thiện điều kiện dạy và học, từng bước nâng cao chất lượng đào tạo. Chính trong những chặng đường nhiều thử thách ấy, bản sắc của một trường nghề được bồi đắp rõ nét: không tách rời lý thuyết khỏi thực hành, không đào tạo theo lối khép kín, mà luôn hướng tới năng lực làm nghề, khả năng thích ứng và ý thức trách nhiệm của người học đối với mỗi sản phẩm báo chí.
Đó cũng là lý do vì sao Trường Cao đẳng Truyền hình không chỉ được nhắc đến như một cơ sở đào tạo, mà còn được nhìn nhận như một nơi rèn nghề. Ở đây, người học không chỉ tiếp cận kiến thức chuyên môn, mà còn được bồi dưỡng kỹ năng thực hành, tác phong làm việc, tinh thần kỷ luật và thái độ nghề nghiệp. Những yếu tố ấy đặc biệt quan trọng trong lĩnh vực báo chí - truyền hình, nơi áp lực thời gian lớn, yêu cầu phối hợp chặt chẽ, độ chính xác cao và chuẩn mực nghề nghiệp luôn phải đặt lên hàng đầu.
TS. Trần Tiến, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Truyền hình khẳng định, giá trị cốt lõi làm nên bản sắc của VTV College suốt 70 năm qua là triết lý gắn đào tạo với thực tiễn sản xuất, học đi đôi với hành, học để làm nghề. Theo TS. Trần Tiến, niềm tự hào của nhà trường chính là mô hình đào tạo trong môi trường báo chí - truyền hình chuyên nghiệp, nơi sinh viên không chỉ học trên lớp mà còn được sống trong không khí thời sự, rèn nghề trong ê-kíp, trường quay, guồng sản xuất của Đài Truyền hình Việt Nam.

TS. Trần Tiến, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Truyền hình phát biểu tại Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Trường. Ảnh: Hải Hưng
Công nghệ có thể thay đổi, thiết bị có thể hiện đại hơn, phương thức sản xuất có thể khác trước, nhưng cốt lõi của mô hình đào tạo nơi đây vẫn không thay đổi: đưa người học đến gần nhất với thực tiễn nghề nghiệp. Đó chính là lợi thế đặc thù, là chiều sâu riêng có của Trường Cao đẳng Truyền hình, giúp rút ngắn khoảng cách giữa đào tạo và sử dụng lao động, giữa lớp học và môi trường làm nghề.
Dấu ấn 70 năm của nhà trường, vì vậy, không chỉ thể hiện ở bề dày truyền thống, mà còn hiện hữu trong đội ngũ cựu học sinh, sinh viên đã trưởng thành và đang làm việc tại các cơ quan báo chí, truyền thông, các đơn vị sản xuất chương trình, các bộ phận kỹ thuật, quay phim, dựng hình, tổ chức sản xuất nội dung, phóng viên, biên tập viên... Sự hiện diện của họ trong đời sống báo chí - truyền hình là minh chứng thuyết phục cho chiều sâu đào tạo của một mái trường đã bền bỉ vun đắp nhân lực cho ngành qua nhiều thế hệ.
Mở rộng hệ sinh thái, hướng tới chuẩn chất lượng cao
Nếu 70 năm qua là hành trình bồi đắp truyền thống và khẳng định bản sắc, thì dấu mốc hôm nay đồng thời mở ra yêu cầu mới đối với nhà trường trong bối cảnh báo chí - truyền thông đang chuyển động nhanh dưới tác động của công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, sản xuất nội dung đa phương tiện và sự thay đổi sâu sắc trong cách công chúng tiếp cận thông tin. Với một cơ sở đào tạo chuyên ngành, đây là thách thức trực diện, nhưng cũng là điều kiện để Trường tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn, thực chất hơn.
Theo Tổng giám đốc Đài truyền hình Việt Nam, bối cảnh truyền thông hiện nay vừa đặt ra thách thức, vừa mở ra cơ hội để công tác đào tạo không chỉ đáp ứng yêu cầu trước mắt, mà còn chuẩn bị nhân lực cho tương lai. Điều đó có nghĩa, người học hôm nay không thể chỉ được trang bị kiến thức chuyên môn theo cách truyền thống. Họ phải có khả năng làm việc trong môi trường hội tụ, làm chủ công nghệ mới, thích ứng với quy trình sản xuất hiện đại, đồng thời giữ vững chuẩn mực, bản lĩnh và đạo đức nghề nghiệp trong một môi trường thông tin biến đổi rất nhanh.
Từ yêu cầu đó, Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ truyền hình Việt Nam được sáp nhập vào Trường Cao đẳng Truyền hình. Việc sáp nhập này không chỉ mở rộng quy mô, mà còn đưa nhà trường trở thành đơn vị đào tạo duy nhất của Đài Truyền hình Việt Nam, qua đó hình thành một hệ sinh thái đào tạo thống nhất, liên thông hơn.
Đây là bước đi có ý nghĩa không chỉ về tổ chức, mà còn về chiến lược phát triển. Khi được đặt trong một hệ sinh thái đào tạo khép kín, nhà trường có thêm điều kiện để nâng cao chất lượng, chuẩn hóa nội dung, kết nối chặt chẽ hơn giữa đào tạo ban đầu với bồi dưỡng chuyên sâu, giữa lý thuyết cơ bản với cập nhật nghề nghiệp thường xuyên.

Đài Truyền hình Việt Nam tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh Hải Hưng

Trường Cao đẳng Truyền hình đặt mục tiêu trở thành cơ sở đào tạo chất lượng cao, hướng tới chuẩn quốc tế trong lĩnh vực báo chí - truyền thông của Việt Nam. Mục tiêu này đòi hỏi sự đổi mới đồng bộ từ chương trình, phương thức giảng dạy, môi trường thực hành đến chất lượng đội ngũ giảng viên.
TS. Trần Tiến cho biết, cùng với đổi mới nội dung và phương thức đào tạo, trường tiếp tục chú trọng xây dựng đội ngũ giảng viên "2 trong 1" - vừa là nhà giáo, vừa là những người làm nghề chuyên nghiệp như nhà báo, quay phim, kỹ thuật viên. Đây là lợi thế đặc thù của một cơ sở đào tạo trực thuộc Đài Truyền hình Việt Nam. Quan trọng hơn, đó là nền tảng để phát triển thương hiệu VTV College trở thành địa chỉ đào tạo nghề uy tín, nơi hội tụ và lan tỏa tri thức của những người làm truyền hình hàng đầu Việt Nam.
Bình luận (0)