Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Thọ Xuân
Bệnh viện Đa khoa Thọ Xuân (Thanh Hóa) tiếp nhận người bệnh 69 tuổi, trú tại xã Sao Vàng, đến khám vì đau họng.
Qua thăm khám, bác sĩ chuyên khoa Tai Mũi Họng tiến hành nội soi và phát hiện tại vùng niêm mạc họng có một ổ viêm, mủ bất thường. Dị vật không lộ ra ngoài mà nằm sâu trong niêm mạc, khó nhận biết bằng quan sát thông thường.
Từ dấu hiệu viêm nhiễm tại chỗ, bác sĩ nghi ngờ có dị vật và tiến hành kiểm tra, xử trí. Kết quả, một sợi thép dài khoảng 5 cm được gắp ra khỏi niêm mạc họng.
Người bệnh cho biết không biết mình đã nuốt phải dị vật từ thời điểm nào, trước đó chỉ xuất hiện đau họng và đi khám.
Theo các bác sĩ chuyên khoa Tai Mũi Họng, những dị vật sắc nhọn khi cắm sâu vào niêm mạc có thể bị che khuất. Người bệnh có thể chỉ xuất hiện các triệu chứng như đau họng, cảm giác vướng họng hoặc tổn thương viêm, mủ tại chỗ.
Nếu không được phát hiện và xử trí, dị vật có thể gây viêm nhiễm và dẫn đến biến chứng. Vì vậy, khi đau họng kéo dài, có cảm giác mắc hoặc vướng trong họng, đau hay khó nuốt, người dân nên đi khám để được đánh giá.
Người bệnh không nên tự dùng tay hoặc dụng cụ để lấy dị vật vì có thể làm tổn thương niêm mạc hoặc khiến dị vật đi sâu hơn.
Khi có chỉ định, nội soi Tai Mũi Họng giúp bác sĩ quan sát những vị trí tổn thương hoặc dị vật nằm sâu mà việc kiểm tra thông thường khó phát hiện.
Bình luận (0)