Đẩy mạnh sản xuất không phát thải, thúc đẩy chuyển đổi xanh ngành xây dựng

VTV.vn - Chuyển đổi xanh đã trở thành yêu cầu tất yếu, giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững.

Phiên thảo luận tại Diễn đàn (Ảnh: Saint-Gobain Việt Nam)

Phiên thảo luận tại Diễn đàn (Ảnh: Saint-Gobain Việt Nam)

Mới đây, Hiệp hội Xây dựng và Vật liệu Xây dựng TP Hồ Chí Minh (SACA) đã tổ chức Diễn đàn Phát triển Bền vững Ngành Xây dựng Việt Nam (VSCF 2026)  xoay quanh chủ đề phát triển bền vững, kinh tế tuần hoàn, ESG và công trình xanh dưới sự bảo trợ và đồng hành của Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

Tại diễn đàn, Saint-Gobain Việt Nam cho biết đã có 6 nhà máy thuộc 4 cụm sản xuất đạt mục tiêu Zero Carbon (Scope 1 và Scope 2) sau quá trình xác minh độc lập, tính đến tháng 6/2026. Đây là những nhà máy sản xuất các nhóm vật liệu xây dựng chủ lực như hệ khung, tấm xi măng sợi và vữa xây dựng.

Theo doanh nghiệp, để đạt mục tiêu Zero Carbon, các nhà máy đã triển khai đồng thời nhiều giải pháp nhằm giảm phát thải trực tiếp và gián tiếp trong quá trình sản xuất.

Nhờ các giải pháp này, lượng phát thải carbon liên quan đến tiêu thụ điện năng, nhiệt năng và hoạt động vận chuyển nội bộ tại 4 cụm sản xuất đã được đưa về mức bằng 0 trong phạm vi Scope 1 và Scope 2. Doanh nghiệp ước tính tổng lượng phát thải được cắt giảm tương đương khoảng 7.900 tấn CO₂ mỗi năm.

“Những thành tựu mà Saint-Gobain đạt được tại Việt Nam, cũng phản ánh rõ cam kết mạnh mẽ của Tập đoàn trong đổi mới sáng tạo và thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế carbon thấp trên toàn khu vực”, ông Ludovic Weber - Tổng Giám đốc Saint-Gobain Châu Á nhấn mạnh.

Việc mở rộng mô hình sản xuất phát thải thấp được đánh giá có ý nghĩa không chỉ đối với hoạt động của doanh nghiệp mà còn góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh trong ngành vật liệu xây dựng. Sáu nhà máy này hiện đảm nhiệm tỷ trọng đáng kể trong nguồn cung các sản phẩm vật liệu xây dựng của Saint-Gobain Việt Nam, qua đó gia tăng khả năng tiếp cận các giải pháp xây dựng bền vững cho thị trường.

Ngành vật liệu xây dựng là một trong những lĩnh vực có cường độ phát thải cao, do đó việc áp dụng năng lượng tái tạo, điện hóa thiết bị và tối ưu quy trình sản xuất sẽ đóng vai trò quan trọng trong quá trình giảm phát thải của toàn ngành. Bên cạnh việc đáp ứng các yêu cầu về môi trường, những thay đổi này cũng giúp doanh nghiệp nâng cao khả năng tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu khi các thị trường xuất khẩu ngày càng đặt ra nhiều tiêu chuẩn về phát triển bền vững.


FPT Polytechnic

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.