Tại Hà Nội, phần lớn hộ dân nông thôn đã được tiếp cận nguồn nước sạch. Theo báo cáo của Sở Xây dựng, tỷ lệ hiện nay đạt 98%. Tuy nhiên, tại một số khu vực dân cư ngoại thành, việc đưa nước sạch đến từng hộ vẫn gặp khó khăn do hạ tầng chưa đồng bộ.
Cách làm đang được một số địa phương triển khai là đẩy mạnh xã hội hóa, người dân góp kinh phí lắp đặt đường ống, doanh nghiệp hỗ trợ kỹ thuật, chính quyền đồng hành, qua đó từng bước cải thiện việc cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường.
Khu đất dịch vụ 25,2 ha tại xã Sơn Đồng được hình thành sau quá trình thu hồi đất nông nghiệp, bố trí đất dịch vụ cho người dân. Tuy nhiên, cách đây 5 năm, khi người dân về đây sinh sống, hạ tầng cấp nước sạch vẫn chưa được đầu tư đến từng hộ.
Thay vì chờ các nguồn vốn đầu tư, 5 năm qua, 286 hộ dân địa phương đã tự góp kinh phí để đầu tư hạ tầng đường ống cấp nước từ đường ống chính vào nhà các hộ dân để giải quyết nhu cầu về nước sạch. Tổng số tiền đầu tư lên đến 8,6 tỷ đồng cho toàn bộ hệ thống hạ tầng của cả khu.

Việc huy động nguồn lực xã hội hóa với sự đóng góp của cộng đồng, hướng dẫn kỹ thuật và cơ chế quản lý rõ ràng của chính quyền địa phương và các đơn vị sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu cấp nước sạch cho các hộ dân.
Công ty Nước sạch Tây Hà Nội là đơn vị cấp nước sạch trên địa bàn xã Sơn Đồng, đồng thời hỗ trợ thiết kế, đấu nối và vận hành hệ thống cấp nước.
Ông Vũ Ngọc Việt (Phó Tổng Giám đốc Công ty Nước sạch Tây Hà Nội) chia sẻ: "Nhân dân tự thực hiện đầu tư bên trong, công ty sẽ hỗ trợ kỹ thuật, giám sát làm sao đưa hệ thống cấp nước vào, quản lý, vận hành để cấp nước cho nhân dân. Hiện nay công ty đã triển khai tại một số khu, bà con yên tâm để sử dụng nước sạch".
Ông Cao Văn Tâm (Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Đồng, TP Hà Nội) cho biết: "Theo chỉ đạo của thành phố, chúng tôi đã có báo cáo liên quan 2 nội dung, một là thực hiện đầu tư công để xây dựng hệ thống hạ tầng cung cấp nước sạch cho người dân, hai là hướng dẫn quy trình, trình tự, thủ tục để xã hội hóa, huy động trong người dân".
Thực tế tại một số khu vực đang đẩy mạnh xã hội hóa cấp nước sạch ở Hà Nội và các địa phương cho thấy việc huy động nguồn lực xã hội hóa với sự đóng góp của cộng đồng, hướng dẫn kỹ thuật và cơ chế quản lý rõ ràng của chính quyền địa phương và các đơn vị sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu cấp nước sạch cho các hộ dân.
Bình luận (0)