Ngày 19/12 - đánh dấu một cột mốc quan trọng khi hàng loạt công trình trọng điểm trên cả nước đồng loạt khởi công và khánh thành. Trong tổng số 234 dự án đủ điều kiện triển khai dịp này, phân khúc nhà ở xã hội chiếm tỷ trọng đáng kể, trải dài từ Bắc vào Nam. Tại nhiều khu vực ven đô, các dự án nhà ở xã hội đang được triển khai, bổ sung thêm hàng nghìn căn hộ ra thị trường và giúp người lao động có thêm lựa chọn an cư bền vững.
Năm 2025 đang chứng kiến sự khởi sắc mạnh mẽ của thị trường nhà ở xã hội. Bài toán đặt ra là làm sao để nhà ở xã hội không chỉ tăng về số lượng, mà còn đảm bảo đúng đối tượng, đúng nhu cầu và chất lượng sống lâu dài. Trong đó phải nói tới dự án đầu tư theo mô hình Khu đô thị - nhà ở xã hội độc lập (tập trung), với hệ thống tiện ích nội khu được quy hoạch đầy đủ để phục vụ nhu cầu của người dân.
Thách thức lớn nhất của nhà ở xã hội là cân bằng giữa chi phí thấp và tuổi thọ công trình cao trước tác động của biến đổi khí hậu. Các chủ đầu tư lớn đang giải bài toán này bằng việc nội địa hóa công nghệ xanh, từ bê tông khí chưng áp hay kính tiết kiệm năng lượng, giúp giảm hiệu ứng đảo nhiệt đô thị, cũng như giúp giảm chi phí vận hành cho cư dân trong dài hạn.
Đặc biệt, đối với ngành xây dựng - một trong những lĩnh vực phát thải lớn, việc nghiên cứu các công nghệ thân thiện với môi trường, áp dụng các tiêu chuẩn xanh, sẽ góp phần hiện thực hóa mục tiêu giảm phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 của Việt Nam.
Riêng trong năm nay, thành phố Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành 6 dự án với hơn 4.700 căn hộ, vượt kế hoạch đề ra. Thêm lựa chọn, thêm nguồn cung đồng nghĩa với việc Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung đang tiến gần hơn tới mục tiêu phát triển 1 triệu căn nhà ở xã hội đến năm 2030. Với đà tăng trưởng này, dự báo cả nước sẽ sớm cán mốc 1 triệu căn, về đích trước kế hoạch từ 2 đến 3 năm.
Bình luận (0)