Đề nghị sớm điều chỉnh chế độ tiền lương, phụ cấp, xem xét tăng lương cơ sở; mở rộng chính sách hỗ trợ nhà ở
Đề nghị sớm điều chỉnh chế độ tiền lương, phụ cấp; tăng lương cơ sở; mở rộng chính sách hỗ trợ nhà ở
Tại buổi tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, cử tri phường Vị Thanh, Cần Thơ đã đề nghị với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ đề nghị sớm điều chỉnh chế độ tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức cấp xã sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp; xem xét tăng lương cơ sở, điều chỉnh hệ số phụ cấp phù hợp khối lượng công việc và giữ lại đội ngũ không chuyên trách có năng lực...
Cử tri cũng đồng thời kiến nghị giải quyết dứt điểm các vấn đề bức xúc kéo dài, trong đó trọng tâm là xóa bỏ quy hoạch treo, dự án chậm triển khai.
Cử tri đề nghị sớm điều chỉnh chế độ tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức cấp xã sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp; xem xét tăng lương cơ sở, điều chỉnh hệ số phụ cấp phù hợp khối lượng công việc và giữ lại đội ngũ không chuyên trách có năng lực.
Đồng thời, kiến nghị mở rộng chính sách hỗ trợ nhà ở, hoàn thiện chính sách bảo hiểm xã hội theo hướng tăng quyền lợi cho người tham gia và thân nhân.
Ở cấp địa phương, cử tri đề nghị tăng cường cán bộ cho cơ sở, sớm đầu tư hạ tầng thiết yếu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân…
Dứt khoát xóa bỏ các dự án kéo dài nhiều năm chưa triển khai
Ghi nhận các ý kiến cử tri tại buổi tiếp xúc, về vấn đề xóa quy hoạch treo, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ phải rà soát, dứt khoát thời gian tới xóa bỏ các dự án kéo dài nhiều năm, không để tình trạng có dự án 6 năm, có dự án hơn 20 năm chưa triển khai như cử tri phản ánh.
“Quy hoạch phải phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; quy hoạch đã ban hành thì phải triển khai, nếu hết thời hiệu thì phải xóa bỏ”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri phường Vị Thanh, thành phố Cần Thơ
Không để người dân đi lại 30-40 lần vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Về vấn đề cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Thành phố rà soát lại thủ tục hành chính tại các xã, phường để thực hiện nhanh hơn.
Không để tình trạng có trường hợp người dân đi hơn 30-40 lần nhưng vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận như đã phản ánh.
“Tôi đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo kiểm tra cụ thể từng phường, xã xem vướng mắc ở đâu để xử lý, giải quyết dứt điểm. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hiện nay rất quan trọng đối với người dân, để xây nhà, để thế chấp vay vốn ngân hàng; không thể chấp nhận tình trạng kéo dài mà không cấp được”, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu.
Đối với các hộ dân xung quanh khu vực công viên của thị xã Vị Thanh trước đây, Chủ tịch Quốc hội cho rằng cần rà soát lại quy hoạch, xem xét phương án cấp phép phù hợp cho người dân. Đồng thời, cần công khai, giải thích rõ cho người dân về định hướng mở rộng công viên, điều kiện diện tích và lộ trình thực hiện.
Về nâng cấp hệ thống giao thông, Chủ tịch Quốc hội cho biết, tuyến quốc lộ do Trung ương quản lý. Còn các tuyến liên tỉnh trước đây, nay nếu xuống cấp thì phải huy động các nguồn lực để nâng cấp, làm nhanh, làm hiệu quả.
Nêu ví dụ về đề xuất nâng cấp đường giao thông tại xã Hòa An, tại buổi tiếp xúc cử tri ngày hôm nay, Chủ tịch Quốc hội cho biết, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia đã hỗ trợ triển khai trên 5 tỷ đồng.
Chủ tịch Quốc hội đề nghị trong vòng 2 tháng phải hoàn thành để người dân đi lại thuận tiện. “Đó là việc làm thiết thực”, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.
Bình luận (0)