Ngày 10/11, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang thông tin vừa kết thúc điều tra, chuyển Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 2 đề nghị truy tố bị can Huỳnh Hoàng Muội (sinh năm 1988, trú xã Bình An, tỉnh An Giang) và bị can Lê Văn Út (sinh năm 1977, trú xã An Biên, tỉnh An Giang) về tội “Cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử”.

Huỳnh Hoàng Muội (trái) và bị can Lê Văn Út (phải) tại cơ quan công an. (Ảnh: CA)
Qua điều tra, cơ quan công an xác định, ngày 2/7/2025, cặp tàu cá mang số hiệu KG 96108 TS (tàu cái) do Lê Văn Út điều khiển, trên tàu có 18 thuyền viên và tàu cá số KG 91633 TS (tàu đực) do Huỳnh Hoàng Muội điều khiển, trên tàu có 5 thuyền viên, đăng ký thủ tục xuất bến tại Trạm Kiểm soát biên phòng Kênh Dài (thuộc Đồn biên phòng Tây Yên, xã An Biên).
Quá trình khai thác, đánh bắt hải sản trên vùng biển gần biên giới giữa Việt Nam và Malaysia, do số lượng đánh bắt được ít, hy vọng đánh bắt ở vùng biển nước ngoài sẽ được nhiều hải sản hơn, nên Út đã tắt thiết bị giám sát hành trình (VMS) trên tàu KG 96108 TS, đồng thời chỉ đạo Muội tắt thiết bị VMS trên tàu cá KG 91633 TS.
Sau đó, cả 2 điều khiển tàu đi đánh bắt hải sản. Đến khoảng 20h30 ngày 14/8, tại tọa độ cách Thổ Châu 233 hải lý, tàu tuần tra của Vùng Cảnh sát biển 4 phát hiện 2 tàu cá do Út và Muội điều khiển.
Làm việc với lực lượng chức năng, Út khai nhận từ ngày 2/7 đến ngày 14/8, Út và Muội đã tắt thiết bị giám sát hành trình trên 2 tàu cá để sang vùng biển nước ngoài khai thác hải sản.
Bình luận (0)