Tại hội nghị công nghệ giáo dục diễn ra, bà Melania Trump đã tiến vào hội trường cùng Figure 3, một robot hình người được tích hợp AI. Khác với các sáng kiến truyền thống của những người tiền nhiệm như xây dựng lễ hội sách quốc gia như bà Laura Bush, quy chuẩn tháp dinh dưỡng như bà Michelle Obama hay vận động giáo dục cao đẳng cộng đồng miễn phí như bà Jill Biden, việc bà Trump đưa một robot hình người vào chính sách giáo dục được xem là động thái khác biệt.

Bà Melania Trump sánh bước cùng Figure 3, robot hình người được phát triển bởi Figure AI - Ảnh: Oliver Contreras/Agence France-Presse/Getty Images.
Figure 3 đã có màn chào hỏi bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Đệ nhất phu nhân mời gọi mọi người hình dung về một tương lai nơi trẻ em được giảng dạy bởi những robot. Theo bà, khi đó, mọi kho tàng tri thức của nhân loại từ văn học, khoa học, nghệ thuật, triết học đến toán học và lịch sử đều có thể được tiếp cận ngay tại nhà một cách tức thì.
Bà Melania nhận định việc tiếp nhận AI giống như một chiến lược nuôi dạy con cái hiệu quả: "trao quyền, nhưng cần có sự hướng dẫn và giám sát".
Trong giới học thuật, các nhà nghiên cứu hiện đang có những luồng ý kiến trái chiều về lợi ích của AI đối với trẻ em, dù một số chuyên gia vẫn nhìn nhận đây là công cụ bổ trợ tiềm năng để phát triển kỹ năng đọc và giao tiếp xã hội. Nhưng nhà khoa học thần kinh kiêm nhà nghiên cứu AI Vivienne Ming lại cảnh báo phụ huynh và giáo viên cần tham gia vào quá trình này để đảm bảo trẻ được học cùng AI thay vì bị AI dạy dỗ hoàn toàn. Bà nhấn mạnh: "AI không bao giờ nên là bên cung cấp câu trả lời cuối cùng. Trẻ em có thể dùng nó để lên ý tưởng hay khám phá, nhưng các em phải tự tạo ra bản thảo hoặc giải pháp của riêng mình".
Bình luận (0)