Đề xuất bổ sung phương tiện cứu hộ, cứu nạn vào dự trữ quốc gia

Ngọc Chí

26/11/2025 19:28 GMT+7

Tại phiên thảo luận dự án Luật Dự trữ quốc gia, nhiều đại biểu đề nghị bổ sung phương tiện đặc chủng và tăng phân cấp để linh hoạt khi có tình huống thiên tai khẩn cấp.

Tại phiên thảo luận dự án Luật Dự trữ quốc gia, nhiều đại biểu đề nghị bổ sung phương tiện đặc chủng và tăng phân cấp để ứng phó nhanh hơn trong bối cảnh mưa lũ miền Trung.

Sáng 26/11, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Dự trữ quốc gia (sửa đổi). Trong bối cảnh các tỉnh miền Trung đang chịu thiệt hại lớn do mưa lũ, các đại biểu đã có nhiều đề xuất để Luật phát huy hiệu quả trong tình huống thiên tai.

Nhấn mạnh một trong những mục tiêu quan trọng của dự trữ quốc gia là ứng phó với sự kiện thiên tai, dịch bệnh, một số đại biểu đề nghị bổ sung nhiều phương tiện, thiết bị cứu nạn vào dự trữ quốc gia.

Theo ông Hà Sỹ Đồng, Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị: "Không thể để người dân đi trước và Nhà nước chay theo. Vì vậy, cần bổ sung thành một điều riêng trong luật, quy định cụ thể về việc dự trữ các phương tiện đặc chủng phục vụ cứu hộ, cứu nạn, kèm theo danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật, cơ chế bảo dưỡng, luân chuyển và điều động nhanh".

Một số đại biểu cũng đề nghị đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho các địa phương để đảm bảo linh hoạt khi có tình huống thiên tai khẩn cấp.

Giải trình về vấn đề này, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng khẳng định, trên thực tế, đặc biệt là trận lũ lụt vừa qua, Bộ đã tăng cường phân cấp, phân quyền, cắt giảm mạnh mẽ các thủ tục không cần thiết.

"Vừa rồi lũ lụt trên diện rộng nhưng công tác cấp phát, nhất là những thiết bị thiết yếu, lương thực, thực phẩm đều được đưa nhanh chóng. Tất cả phương tiện đặc biệt, phương tiện chuyên dụng được Cục trưởng Cục Dự trữ trực tiếp chỉ đạo các kho xuất cấp luôn khi các địa phương có nhu cầu mà không phải xin ý kiến bất cứ ai", ông Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết.

Bộ trưởng cũng cho biết, việc xuất cấp hàng dự trữ quốc gia được thực hiện ngay khi địa phương có nhu cầu, còn quy trình, thủ tục được bổ sung sau. Và quá trình hậu kiểm rất tốt, không nơi nào xảy ra điều tiếng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.