Chính phủ đề xuất bỏ thuế suất 0,2% đối với đất lấn chiếm, trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật Thuế, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều 22/9.
Theo Chính phủ, số thu từ khoản thuế này thấp so với chi phí quản lý, trong khi hành vi lấn chiếm đất đã có chế tài xử lý hành chính hoặc hình sự. Tuy nhiên, đa số ý kiến Ủy ban Kinh tế và Tài chính cho rằng vẫn cần thu thuế với phần diện tích lấn chiếm chưa bị xử lý để tránh thất thu ngân sách.
Dự luật cũng đề xuất miễn thuế đất phi nông nghiệp trong hạn mức cho người dân tộc thiểu số và đối với đất sử dụng cho giáo dục, nhưng hai nội dung này cần được làm rõ thêm về căn cứ và phạm vi áp dụng.
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho biết, Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính tán thành với đề xuất miễn thuế đất cho người dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra đề nghị Chính phủ giải trình rõ hơn về việc không đề xuất các nội dung liên quan đến việc miễn thuế đối với người có thu nhập thấp, người có nhà ở duy nhất - vốn được nêu tại Nghị quyết 21 của Trung ương.
Với đất của các cơ sở giáo dục, Ủy ban cho rằng đề xuất miễn thuế chưa phù hợp với tinh thần Nghị quyết 71. Nghị quyết chỉ quy định không thu tiền sử dụng đất, giảm tiền thuê đất, tiền thuế đất đối với các cơ sở giáo dục trong nước. Vì vậy, Ủy ban Kinh tế Tài chính yêu cầu cơ quan soạn thảo giải trình căn cứ chính trị, làm rõ thêm về đề xuất miễn, giảm và phạm vi áp dụng.
Bình luận (0)