Đề xuất lộ trình chấm dứt buôn bán thịt chó, mèo đến 2030

H.Đào

27/01/2026 22:17 GMT+7

VTV.vn - Phác thảo lộ trình giảm thiểu tiến tới chấm dứt tình trạng buôn bán chó, mèo làm thịt do Four Paws phối hợp Bộ Nông Nghiệp và Môi trường thực hiện.

Đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại buổi làm việc.

Đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại buổi làm việc.

Trong khuôn khổ hội thảo Đối tác Một Sức khỏe (One Health Partnership – OHP) về phòng, chống bệnh lây truyền từ động vật sang người tại Việt Nam Bộ Nông nghiệp và Môi trường (MAE), phối hợp cùng tổ chức phúc lợi động vật toàn cầu - Four Paws, đã tổ chức cuộc họp nhóm công tác kỹ thuật về động vật đồng hành lần thứ ba.

Đề xuất lộ trình chấm dứt buôn bán thịt chó, mèo đến 2030- Ảnh 1.

Hội nghị xúc tiến các giải pháp giảm thiểu, tiến tới giảm buôn bán chó mèo làm thịt tại Việt Nam.

Tại đây đại diện cơ quan quản lý nhà nước và đối tác đã thảo luận các vấn đề trọng tâm liên quan đến động vật đồng hành (chó, mèo), bao gồm những thách thức trong công tác kiểm dịch động vật; tình hình phúc lợi chó, mèo tại Việt Nam và trong khu vực. Các bên cũng chia sẻ bài học kinh nghiệm từ dự án thí điểm phòng, phòng chống bệnh dại tại Hà Nội gắn với lộ trình chuyển đổi dần hoạt động buôn bán và tiêu thụ thịt chó, mèo cùng những kinh nghiệm của Hàn Quốc trong việc chấm dứt tiêu thụ thịt chó.

Theo Tiến sĩ Phan Quang Minh, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y, việc giải quyết các vấn đề liên quan đến động vật đồng hành cần được tiếp cận một cách toàn diện, liên ngành, dựa trên khuôn khổ Một Sức Khỏe, với sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành thú y, y tế, môi trường, chính quyền cơ sở và sự tham gia của cộng đồng. Vì vậy, việc xây dựng một lộ trình phù hợp tại thời điểm này cũng là một trong những giải pháp cần thiết để kiểm soát và xử lý hiệu quả các vấn đề này.

Phía Four Paws cũng trình bày các nội dung cốt lõi của lộ trình đề xuất và tiếp nhận những ý kiến đóng góp mang tính kỹ thuật, xây dựng, qua đó hỗ trợ quá trình thảo luận hướng tới hoàn thiện lộ trình từng bước chấm dứt hoạt động buôn bán thịt chó, mèo tại Việt Nam vào năm 2030, nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng và tăng cường phúc lợi động vật dưới sự điều phối của OHP.

Nhóm công tác thống nhất rằng lộ trình cần tập trung vào hoàn thiện chính sách và khung pháp lý, tăng cường thực thi, cải thiện công tác quản lý số lượng và tiêm phòng cho động vật nuôi, thúc đẩy truyền thông thay đổi hành vi, đồng thời bảo đảm các giải pháp hỗ trợ sinh kế thay thế phù hợp. Tuy nhiên, các bên cũng nhấn mạnh rằng để lộ trình được triển khai hiệu quả trong giai đoạn tới, cần có sự tham gia và đóng góp liên tục từ các bộ, ngành, chính quyền địa phương, tổ chức quốc tế, cơ quan đại diện ngoại giao và các đối tác phát triển.

Trước đó, Four Paws cũng xúc tiến các buổi làm việc nhằm thống nhất những ưu tiên trọng tâm trong công tác bảo vệ sức khỏe và phúc lợi động vật đồng hành, bao gồm kiểm soát bệnh dại và quản lý nhân đạo số lượng vật nuôi, đặc biệt nhấn mạnh các rủi ro về sức khỏe liên quan đến hoạt động buôn bán và tiêu thụ thịt chó, mèo.

"Hy vọng lộ trình giảm thiểu, tiến tới chấm dứt buôn bán thịt chó, mèo tại Việt Nam sẽ sớm được triển khai và trở thành công cụ quan trọng nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng cao phúc lợi động vật và thúc đẩy phát triển bền vững", ông Matt Backhouse, Trưởng chương trình chăm sóc động vật khu vực Đông Nam Á của Four Paws, chia sẻ.

Một khảo sát do Tổ chức này thực hiện trên toàn quốc vào đầu năm 2021 cho thấy sự ủng hộ mạnh mẽ của công chúng đối với các hành động của Chính phủ nhằm chấm dứt hoạt động buôn bán thịt chó, mèo. Theo đó, 91% người được hỏi cho rằng nạn buôn bán thịt chó, mèo cần bị cấm hoặc hạn chế, và 95% người dân không xem việc tiêu thụ thịt chó, mèo là một phần của văn hóa Việt Nam, khẳng định đây không phải là tập quán văn hóa.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.