Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quản lý thuế do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo, trong đó đặc biệt quan tâm đến nghĩa vụ thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh ve chai, phế liệu.
Theo VCCI, ngành công nghiệp tái chế giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế tuần hoàn, phù hợp với định hướng phát triển bền vững của Đảng và Nhà nước. Trong chuỗi giá trị tái chế, lực lượng thu gom ve chai, đồng nát là mắt xích nòng cốt, đảm nhận việc thu gom, phân loại phế liệu ban đầu.
Tuy nhiên, phần lớn các cá nhân hoạt động trong lĩnh vực này đều kinh doanh nhỏ lẻ, hiểu biết pháp luật còn hạn chế nên thường lo ngại rủi ro liên quan đến nghĩa vụ thuế, hóa đơn, chứng từ và gặp khó khăn trong việc kê khai, thực hiện các thủ tục thuế nếu phát sinh.
VCCI cho rằng thực trạng trên gây khó khăn cho cả người thu gom, doanh nghiệp và cơ quan quản lý. Với người làm nghề ve chai, đồng nát, nguy cơ vi phạm quy định về thuế và hóa đơn luôn hiện hữu nhưng họ khó có khả năng tự khắc phục, dẫn đến xu hướng ưu tiên bán phế liệu cho các làng nghề phi chính thức.
Trong khi đó, doanh nghiệp tái chế lại gặp khó khăn trong việc thu mua nguồn phế liệu trong nước phục vụ sản xuất. Điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao về tỷ lệ tái chế trong sản phẩm tại thị trường trong nước và quốc tế, khiến doanh nghiệp có nguy cơ mất các đơn hàng lớn, tác động tiêu cực đến toàn ngành tái chế về lâu dài.
Đối với Nhà nước, VCCI nhận định việc quản lý và thu thuế trong lĩnh vực này cũng gặp nhiều trở ngại, đồng thời nguồn phế liệu trong nước không được tái chế hiệu quả, gây lãng phí tài nguyên và gia tăng nguy cơ ô nhiễm môi trường.
Từ đó, VCCI đề xuất cơ quan soạn thảo bổ sung quy định cho phép các tổ chức ký hợp đồng thu mua phế liệu với hộ, cá nhân kinh doanh được thực hiện khai thay và nộp thuế thay cho các hộ, cá nhân này, nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động tái chế và thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn.
Bình luận (0)