Đi chùa Hà cầu duyên đầu năm: Khi tình yêu trở thành một lời nguyện ước

VTV.vn - Tháng Giêng, Chùa Hà đông kín người trẻ tìm đến cầu duyên và gửi gắm hy vọng về một mối quan hệ bền vững trong năm mới.

Những ngày đầu xuân, khi tiết trời Hà Nội còn vương chút se lạnh, dòng người trẻ lại tìm về Chùa Hà (phường Cầu Giấy). Trong không gian trầm mặc của ngôi chùa cổ – còn gọi là Thánh Đức Tự – dễ dàng bắt gặp hình ảnh sinh viên, nhân viên văn phòng hay những người vừa bước qua một mối tình dang dở, tay nâng lễ, lặng lẽ chắp tay trước ban thờ, gửi gắm ước nguyện về duyên phận trong năm mới.

Vốn được truyền tụng linh ứng trong chuyện tình cảm, Chùa Hà nhiều năm nay trở thành điểm đến quen thuộc mỗi dịp đầu năm. Đặc biệt vào cao điểm tháng Giêng, từ sáng sớm đến chiều muộn, sân chùa và các ban thờ chính luôn đông người xếp hàng làm lễ. Phần lớn là người trẻ trong độ tuổi từ 20–30, trong đó nữ giới chiếm đa số. Nhiều bạn gái đi theo nhóm bạn thân, vừa thành tâm dâng lễ, vừa chia sẻ với nhau những câu chuyện về công việc, gia đình và dự định tương lai.

Giới trẻ đi chùa Hà cầu duyên đầu năm: Khi tình yêu trở thành một lời nguyện ước - Ảnh 1.
Giới trẻ đi chùa Hà cầu duyên đầu năm: Khi tình yêu trở thành một lời nguyện ước - Ảnh 2.
Giới trẻ đi chùa Hà cầu duyên đầu năm: Khi tình yêu trở thành một lời nguyện ước - Ảnh 3.
Giới trẻ đi chùa Hà cầu duyên đầu năm: Khi tình yêu trở thành một lời nguyện ước - Ảnh 4.
Giới trẻ đi chùa Hà cầu duyên đầu năm: Khi tình yêu trở thành một lời nguyện ước - Ảnh 5.

Khi "cầu duyên" trở thành lựa chọn của người trẻ

Tại Chùa Hà, dễ nhận thấy phần lớn người đến cầu duyên là các bạn trẻ đang độc thân. Ở độ tuổi 20–30, nhiều người đã ổn định công việc nhưng vẫn chưa tìm được mối quan hệ phù hợp. Với họ, việc đi lễ đầu năm là gửi gắm mong muốn sớm gặp được "nhân duyên lành" – một người có thể đồng hành lâu dài, thay vì những mối quan hệ ngắn ngủi, thiếu rõ ràng.

Không ít bạn trẻ thừa nhận giữa thời đại mạng xã hội và ứng dụng hẹn hò, cơ hội gặp gỡ không thiếu, nhưng để tìm được sự gắn bó bền vững lại không dễ. Chính cảm giác chông chênh đó khiến việc cầu duyên trở thành một lựa chọn mang tính tinh thần – như cách tự nhắc mình vẫn tin vào một mối quan hệ nghiêm túc.

Anh Nguyễn Thanh Tùng (Hà Nội) cho biết anh biết đến Chùa Hà qua mạng xã hội, nơi thường được nhắc đến là "địa chỉ cầu duyên" cho những người chưa tìm được nhân duyên. "Mình đến đây và cầu mong trong năm nay sẽ gặp được mối duyên lành, có thể phát triển xa hơn nữa", anh Tùng chia sẻ.

Giới trẻ đi chùa Hà cầu duyên đầu năm: Khi tình yêu trở thành một lời nguyện ước - Ảnh 6.

Anh Nguyễn Thanh Tùng (Hà Nội)

Tuy nhiên, người đến lễ không chỉ có những người độc thân. Nhiều cặp đôi trẻ cũng xuất hiện tại chùa, cầu cho tình cảm hiện tại bền chặt hơn. Có người mong hàn gắn sau rạn nứt, có người cầu cho chuyện tình yêu "thuận buồm xuôi gió" song hành cùng công việc, sự nghiệp.

Sự đa dạng trong lý do đi lễ cho thấy "cầu duyên" ngày nay không còn bó hẹp trong mong muốn tìm người yêu, mà mở rộng thành nhu cầu tìm kiếm sự ổn định cảm xúc. Trong bối cảnh đời sống hiện đại nhiều áp lực, việc tìm đến không gian tâm linh đầu năm trở thành một cách để người trẻ củng cố niềm tin và định hướng lại mong muốn của mình trong chuyện tình cảm.

Ở góc độ xã hội, xu hướng này phản ánh những biến chuyển trong đời sống tình cảm của giới trẻ đô thị.

Chị Vũ Thu Giang (Hà Nội) cho biết đã có người yêu nhưng vẫn đi lễ đầu năm để cầu cho tình cảm "nở rộ và thăng hoa hơn". Đồng thời, chị cũng mong công danh, sự nghiệp trong năm tới thuận lợi, có thêm nhiều dự án mới.

Giới trẻ đi chùa Hà cầu duyên đầu năm: Khi tình yêu trở thành một lời nguyện ước - Ảnh 7.

Chị Vũ Thu Giang (Hà Nội)

Bên cạnh những người đặt kỳ vọng vào một "mối duyên lành", cũng có không ít bạn trẻ đến Chùa Hà với tâm thế khác. Họ không tin tuyệt đối vào sự linh ứng trong chuyện tình cảm, thậm chí quan niệm "vạn sự tùy duyên", tình yêu đến hay không còn phụ thuộc vào sự chủ động và trưởng thành của mỗi người.

Với nhiều người trẻ, đi lễ đầu năm trước hết là cầu an cho cha mẹ, người thân; chuyện tình cảm nếu có nhắc đến cũng chỉ là một phần trong lời khấn. 

Bạn Đặng Hồng Ngọc (Hà Nội) cho biết đây là lần thứ hai đến chùa, nhưng không đặt nặng việc phải cầu được người yêu. "Đối với mình, duyên đến thì sẽ đến. Mình chỉ mong gia đình mạnh khỏe, bình an", Ngọc chia sẻ.

Cách tiếp cận này cho thấy sự thay đổi trong nhận thức của một bộ phận giới trẻ. Họ đến chùa không phải để phó mặc tương lai cho yếu tố tâm linh, mà như một hoạt động văn hóa – tinh thần đầu năm. 

Vì vậy, giữa dòng người đi cầu duyên, vẫn có những người trẻ chọn cách đặt niềm tin vào nỗ lực cá nhân và sự an yên trong gia đình trước tiên. Với họ, tình yêu là điều đáng trân trọng, nhưng bình an mới là nền tảng lâu dài cho mọi mối quan hệ.

Giới trẻ đi chùa Hà cầu duyên đầu năm: Khi tình yêu trở thành một lời nguyện ước - Ảnh 8.
Giới trẻ đi chùa Hà cầu duyên đầu năm: Khi tình yêu trở thành một lời nguyện ước - Ảnh 9.
Giới trẻ đi chùa Hà cầu duyên đầu năm: Khi tình yêu trở thành một lời nguyện ước - Ảnh 10.
Giới trẻ đi chùa Hà cầu duyên đầu năm: Khi tình yêu trở thành một lời nguyện ước - Ảnh 11.
Giới trẻ đi chùa Hà cầu duyên đầu năm: Khi tình yêu trở thành một lời nguyện ước - Ảnh 12.

Áp lực vô hình từ gia đình và xã hội

Sự đa dạng trong lý do đi lễ phản ánh "cầu duyên" ngày nay không còn bó hẹp trong mong muốn tìm người yêu, mà mở rộng thành nhu cầu tìm kiếm sự ổn định cảm xúc. Trong bối cảnh đời sống hiện đại nhiều áp lực, việc tìm đến không gian tâm linh đầu năm trở thành một cách để người trẻ củng cố niềm tin và định hướng lại mong muốn của mình trong chuyện tình cảm.

Theo số liệu công bố của Tổng cục Thống kê Việt Nam, tuổi kết hôn trung bình lần đầu của người Việt đang có xu hướng tăng. Năm 2023, tuổi kết hôn trung bình của cả nước ở mức khoảng 27,2–27,3 tuổi; trong đó nam giới khoảng 29,3–29,4 tuổi và nữ giới khoảng 25,1–25,2 tuổi — cao hơn so với một thập kỷ trước. Ở các đô thị lớn như TP Hồ Chí Minh, con số này còn cao hơn, cho thấy xu hướng kết hôn muộn ngày càng rõ rệt.

Việc kết hôn muộn phần nào phản ánh những ưu tiên mới của người trẻ: định hướng sự nghiệp, ổn định tài chính trước khi nghĩ đến lập gia đình. Tuy nhiên, song song với xu hướng đó, áp lực "đến tuổi phải lấy chồng, lấy vợ" vẫn hiện hữu trong nhiều gia đình. Với nữ giới, mốc 25–30 tuổi thường bị xem là "thời điểm vàng" để lập gia đình; với nam giới, chuẩn mực ổn định tài chính trước hôn nhân lại trở thành thước đo khác. Khi chưa đạt được những kỳ vọng này, không ít người trẻ rơi vào tâm lý lo lắng, tự hoài nghi về tương lai tình cảm của mình.

Trong bối cảnh đó, không gian tâm linh đầu năm trở thành điểm tựa tinh thần. Khi đối diện với những vấn đề khó kiểm soát như tình cảm, con người thường tìm đến các nghi thức để tạo cảm giác an tâm. Một lời khấn đầu xuân có thể không quyết định tương lai, nhưng giúp họ cảm thấy mình đã chủ động gửi gắm mong muốn và bắt đầu năm mới với tâm thế nhẹ nhàng hơn.

Giới trẻ đi chùa Hà cầu duyên đầu năm: Khi tình yêu trở thành một lời nguyện ước - Ảnh 13.
Giới trẻ đi chùa Hà cầu duyên đầu năm: Khi tình yêu trở thành một lời nguyện ước - Ảnh 14.
Giới trẻ đi chùa Hà cầu duyên đầu năm: Khi tình yêu trở thành một lời nguyện ước - Ảnh 15.
Giới trẻ đi chùa Hà cầu duyên đầu năm: Khi tình yêu trở thành một lời nguyện ước - Ảnh 16.
Giới trẻ đi chùa Hà cầu duyên đầu năm: Khi tình yêu trở thành một lời nguyện ước - Ảnh 17.

Sự xuất hiện ngày càng nhiều của người trẻ tại Chùa Hà đầu năm phản ánh một thực tế: giữa xã hội hiện đại với nhiều kênh kết nối mới, nhu cầu về đời sống tinh thần không bị xóa nhòa. Công nghệ có thể giúp con người gặp gỡ nhanh hơn, nhưng không làm giảm đi mong muốn về một mối quan hệ bền vững và cảm giác an toàn trong tình cảm. Trong bối cảnh đó, không gian tâm linh trở thành nơi để mỗi người tạm dừng, suy nghĩ và gửi gắm hy vọng.

Giữa khói hương đầu xuân, những lời cầu về tình yêu có thể giản dị, nhưng phản ánh một nhu cầu rất thật: được yêu, được gắn bó và được đồng hành lâu dài. Với nhiều người trẻ, đi lễ đầu năm không phải là phó mặc tương lai cho yếu tố tâm linh, mà là một hoạt động văn hóa – tinh thần giúp họ lắng lại, sắp xếp suy nghĩ và bắt đầu năm mới với tâm thế nhẹ nhàng hơn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.