Bệnh nhi sinh năm 2015 có biểu hiện ra dịch vàng âm đạo kéo dài suốt 5 tháng. Trong thời gian này, gia đình đã đưa trẻ đi khám tại nhiều cơ sở y tế và được chẩn đoán viêm âm hộ, điều trị bằng thuốc nhưng không cải thiện.
Khi đến Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội, qua thăm khám lâm sàng, bác sĩ nghi ngờ có dị vật trong âm đạo - nguyên nhân có thể gây viêm kéo dài nhưng khó phát hiện qua siêu âm.
Sau khi hội chẩn và gây mê để đảm bảo an toàn, ekip đã lấy ra dị vật là một chiếc đèn pin đồ chơi dài hơn 5cm, phần pin đã hoen gỉ do tồn tại trong cơ thể thời gian dài.
Sau can thiệp, tình trạng bệnh nhi ổn định và được xuất viện trong ngày.
Theo các chuyên gia, dị vật âm đạo ở trẻ nhỏ không hiếm gặp nhưng dễ bị bỏ qua nếu chỉ điều trị theo hướng viêm nhiễm thông thường. Phụ huynh cần đặc biệt lưu ý khi trẻ có biểu hiện ra dịch âm đạo kéo dài, dịch có màu bất thường hoặc có mùi hôi, kèm theo cảm giác ngứa, khó chịu vùng kín.
Để phòng tránh, phụ huynh cần hướng dẫn trẻ vệ sinh cá nhân đúng cách, nhắc trẻ không đưa vật lạ vào cơ thể khi chơi và theo dõi các dấu hiệu bất thường để đưa trẻ đi khám sớm.
Các bác sĩ nhấn mạnh, phát hiện sớm và xử trí kịp thời sẽ giúp tránh biến chứng viêm nhiễm kéo dài, bảo vệ sức khỏe sinh sản cho trẻ trong tương lai.
Bình luận (0)