Dịch Ebola tại Congo và Uganda khiến hơn 200 người tử vong

VTV.vn - Số ca mắc Ebola tại Congo và Uganda đã tăng 38% chỉ trong một tuần, trong khi số người tử vong đã vượt 200.

Nhân viên y tế khử khuẩn khu điều trị Ebola tại Bunia, Congo, ngày 15/6/2026. (Ảnh: AP)

Nhân viên y tế khử khuẩn khu điều trị Ebola tại Bunia, Congo, ngày 15/6/2026. (Ảnh: AP)

Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi ngày 18/6 cho biết đợt bùng phát Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda đã ghi nhận 894 ca mắc trong tháng đầu tiên.

Theo cơ quan này, đây là đợt dịch Ebola nghiêm trọng nhất từng được ghi nhận trong khoảng thời gian tương tự. Số ca mắc hiện cao gấp 3 lần đợt dịch tại Uganda năm 2000, khi 281 trường hợp được phát hiện ở cùng giai đoạn.

Số người mắc trên thực tế có thể còn cao hơn do dịch chỉ được xác nhận vào ngày 15/5, vài tuần sau thời điểm được cho là bắt đầu. Dịch hiện đã xuất hiện tại 32 địa bàn ở miền Đông Congo.

Đợt dịch lần này do một chủng virus Ebola hiếm gặp mang tên Bundibugyo gây ra. Hiện chưa có vaccine hoặc thuốc điều trị được cấp phép đối với chủng virus này. Các nhà khoa học đang nghiên cứu một số phương pháp điều trị thử nghiệm.

Dịch Ebola tại Congo và Uganda khiến hơn 200 người tử vong- Ảnh 1.

Nhân viên y tế bên bệnh nhân nghi mắc Ebola tại Bunia, Congo, ngày 15/6/2026. (Ảnh: AP)

Tỉnh Ituri ở miền Đông Congo chiếm hơn 90% tổng số ca mắc. Dịch cũng đã xuất hiện tại các tỉnh Bắc Kivu, Nam Kivu và lan sang Uganda. Uganda đã ghi nhận 19 ca mắc, trong đó 2 người tử vong. Đến nay, 74 bệnh nhân tại 2 quốc gia đã khỏi bệnh.

Công tác xác định và theo dõi những người từng tiếp xúc với bệnh nhân đang gặp nhiều khó khăn do địa hình xa xôi và tình trạng bất ổn kéo dài tại tỉnh Ituri.

Với hơn 800 ca mắc được xác nhận, giới chức ước tính có từ 17.000 đến 35.000 người cần được theo dõi. Tuy nhiên, hiện mới chỉ có khoảng 4.000 người được đưa vào danh sách kiểm tra, tương đương chưa đến 15%.

Dịch Ebola tại Congo và Uganda khiến hơn 200 người tử vong- Ảnh 2.

Nhân viên y tế đưa một ca nghi mắc Ebola vào trung tâm điều trị tại Bunia, Congo, ngày 15/6/2026. (Ảnh: AP)

Theo cơ quan nhân đạo Liên hợp quốc, xung đột kéo dài nhiều năm đã khiến gần 1 triệu người tại Ituri phải rời bỏ nhà cửa. Người dân thường xuyên di chuyển, trong khi nhiều ngôi làng nằm sâu trong rừng, đường sá khó đi và phải mất nhiều ngày mới có thể tiếp cận.

Việc theo dõi dịch bệnh cũng gặp trở ngại do hàng nghìn công nhân khai thác mỏ thường xuyên di chuyển giữa các khu vực hẻo lánh.

Hơn 900 triệu USD đã được cam kết để chống dịch, nhưng mới chỉ có 90 triệu USD được cấp. Cơ quan y tế châu Phi cho biết cần khoảng 540 nhân viên, trong khi hiện mới có 84 người tham gia ứng phó dịch bệnh.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.