“Điểm chữa cháy công cộng” - Xây dựng thế trận phòng cháy, chữa cháy vững chắc từ cơ sở

VTV.vn - Hàng nghìn "Điểm chữa cháy công cộng" được đặt ngay trong khu dân cư đang phát huy hiệu quả, giúp người dân có sẵn phương tiện để xử lý sự cố ngay từ ban đầu.

Khi xảy ra cháy, những phút đầu tiên luôn là thời gian vàng để cứu người và tài sản. Nếu ngọn lửa được khống chế ngay từ ban đầu, thiệt hại sẽ giảm đi rất nhiều.

Tuy nhiên, tại nhiều khu dân cư với ngõ sâu, ngách hẹp, xe chữa cháy không phải lúc nào cũng có thể tiếp cận ngay. Vì vậy, hàng nghìn "Điểm chữa cháy công cộng" được đặt ngay trong khu dân cư đang phát huy hiệu quả, giúp người dân có sẵn phương tiện để xử lý sự cố ngay từ ban đầu, trước khi lực lượng chuyên nghiệp có mặt. 

Hỏa hoạn do cháy chập điện trong những ngõ, hẻm sâu và chật hẹp thường gây ra những hậu quả rất nặng nề.

Trong một con ngõ tại phường Thủy Nguyên, TP Hải Phòng, cách đây ít lâu vừa xảy ra cháy chập điện. Rất may vụ cháy cây cột điện đã được người dân phát hiện và xử lý kịp thời nhờ điểm chữa cháy công cộng ở ngay trong ngõ.

“Điểm chữa cháy công cộng” góp phần xây dựng thế trận phòng cháy, chữa cháy vững chắc từ cơ sở - Ảnh 1.

Các "Điểm chữa cháy công cộng" được triển khai góp phần thay đổi nhận thức và nâng cao trách nhiệm cộng đồng trong công tác phòng cháy, chữa cháy

Ông Nguyễn Văn Quyết (tổ dân phố Dương Quan 4, phường Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) chia sẻ: "Vụ cháy xảy ra do đường dây điện chằng chịt, phát lửa. Sau khi lửa bùng cháy, chúng tôi chạy ra lấy bình chữa cháy công cộng dập lửa kịp thời. Nếu không có bình chữa cháy này thì không biết hậu quả gì sẽ xảy ra".

Tại Hải Phòng, các "Điểm chữa cháy công cộng" được triển khai không chỉ nhằm cung cấp trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy tại những ngõ, hẻm sâu và nhỏ hẹp, quan trọng hơn là góp phần thay đổi nhận thức và nâng cao trách nhiệm cộng đồng trong công tác phòng cháy, chữa cháy, để mỗi người dân đều trở thành lực lượng chữa cháy đầu tiên, không còn tâm lý đứng nhìn, chờ đợi, mà chủ động hành động ngay khi có cháy.

Ông Lê Thanh Hưng (Tổ trưởng Tổ An ninh cơ sở Tổ dân phố Thủy Đường 4, phường Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng) cho biết: "Những điểm phòng cháy, chữa cháy công cộng như thế này luôn nhắc nhở người dân chúng tôi có ý thức phòng cháy, chữa cháy khi cháy xảy ra và giúp chúng tôi biết cách sử dụng các trang thiết bị để phòng cháy, chữa cháy".

Đến nay, TP Hải Phòng đã có gần 3.500 "Điểm chữa cháy công cộng". Nhờ chú trọng xây dựng và không ngừng nhân rộng mô hình này, mạng lưới phòng cháy, chữa cháy tại chỗ trên địa bàn thành phố được củng cố, phát huy hiệu quả thiết thực trong phát hiện sớm, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống cháy nổ ngay từ khi phát sinh.

"Thời gian tới, chúng tôi sẽ tham mưu cho UBND thành phố, chỉ đạo các xã, phường, đặc khu, huy động mọi nguồn lực nhân rộng mô hình "Điểm chữa cháy công cộng" nhằm phát huy phương châm 4 tại chỗ trong công tác phòng cháy, chữa cháy", Thiếu tá Đoàn Huy Thành (Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an TP Hải Phòng) thông tin.

Mỗi "Điểm chữa cháy công cộng" được triển khai là thêm một cơ hội khống chế đám cháy ngay từ phút đầu tiên, góp phần xây dựng thế trận phòng cháy, chữa cháy vững chắc từ cơ sở.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.