Những ngày này, khi điểm chuẩn lớp 10 tại Hà Nội được công bố, áp lực thi cử kéo dài suốt nhiều tháng qua của học sinh và phụ huynh phần nào được giải tỏa. Sau thời gian hồi hộp chờ đợi kết quả, nhiều gia đình đã có câu trả lời cho chặng đường phía trước của con.
Thế nhưng với không ít phụ huynh, một "bài toán" khác lại bắt đầu. Bởi sau khi biết con đủ điều kiện theo học ở đâu, điều được quan tâm không chỉ là tên một ngôi trường, mà là môi trường nào thực sự phù hợp để đồng hành cùng con trong ba năm THPT - giai đoạn được xem là bước đệm quan trọng của quá trình trưởng thành.
Nếu như trước đây, việc chọn trường thường xoay quanh điểm chuẩn, thành tích học tập hay tỷ lệ đỗ đại học, thì ngày nay, các tiêu chí lựa chọn đã có nhiều thay đổi. Trong bối cảnh công nghệ phát triển nhanh chóng và trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng tác động sâu rộng đến học tập, công việc và đời sống, nhiều phụ huynh bắt đầu nhìn xa hơn những kết quả trước mắt.

Công nghệ và trí tuệ nhân tạo đang thay đổi cách học tập và làm việc nhanh chóng
Báo cáo Future of Jobs 2025 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) cho thấy khoảng 39% kỹ năng cốt lõi của người lao động được dự báo sẽ thay đổi vào năm 2030. Điều này đồng nghĩa với việc những học sinh bước vào lớp 10 hôm nay sẽ trưởng thành trong một thị trường lao động rất khác so với hiện tại, nơi khả năng thích ứng, tư duy phản biện, sáng tạo và năng lực công nghệ ngày càng được đề cao.
Trong bối cảnh đó, ba năm THPT không còn đơn thuần là hành trình chuẩn bị cho kỳ thi đại học. Đây cũng là giai đoạn học sinh hình thành tư duy độc lập, phát triển kỹ năng, xây dựng năng lực tự học và từng bước khám phá định hướng của bản thân.
Khi tiêu chí chọn trường cấp 3 dần thay đổi
Những thay đổi của xã hội cũng kéo theo sự thay đổi trong cách nhìn nhận giáo dục của phụ huynh.
Nếu trước đây câu hỏi thường được đặt ra là "Trường nào có điểm chuẩn cao?" hay "Trường nào có tỷ lệ đỗ đại học tốt?", thì hiện nay ngày càng nhiều gia đình quan tâm đến những yếu tố dài hạn hơn. Họ mong muốn con được học trong môi trường có thể phát triển toàn diện về kiến thức, kỹ năng, ngoại ngữ, công nghệ và khả năng thích ứng với những thay đổi của cuộc sống.

Học sinh cần trang bị nhiều kỹ năng mềm trong thời đại số
Nhiều phụ huynh cho rằng, trong thời đại mà thông tin có thể được tìm kiếm chỉ sau vài giây, điều tạo nên sự khác biệt không chỉ nằm ở việc học sinh biết bao nhiêu kiến thức, mà còn nằm ở cách các em tư duy, khả năng giải quyết vấn đề, tinh thần chủ động và năng lực học hỏi không ngừng.
Điều đó cũng lý giải vì sao ngày càng nhiều gia đình dành thời gian tìm hiểu kỹ hơn về triết lý giáo dục, môi trường học tập, các hoạt động trải nghiệm và cơ hội phát triển cá nhân của học sinh thay vì chỉ nhìn vào thành tích học tập.
Bởi sau tất cả, điều phụ huynh mong muốn không chỉ là một ngôi trường giúp con học tốt trong ba năm THPT, mà còn là một môi trường có thể giúp con trưởng thành.
Những lựa chọn phù hợp cho hành trình ba năm THPT
Khi tiêu chí lựa chọn trường THPT ngày càng mở rộng vượt ra ngoài câu chuyện điểm số, nhiều phụ huynh bắt đầu tìm kiếm những giá trị lâu dài hơn cho con. Điều gia đình quan tâm không chỉ là chương trình học, mà còn là nơi có thể giúp học sinh hình thành tư duy độc lập, năng lực thích ứng và sự tự tin để bước vào tương lai.
Trong xu thế đó, Trường THPT FPT và Trường THPT FPT Tây Hà Nội là hai lựa chọn nhận được sự quan tâm của nhiều gia đình tại Hà Nội. Thuộc Hệ thống Trường Phổ thông FPT, hai cơ sở được xây dựng trên triết lý "Trải nghiệm để trưởng thành", hướng tới việc trang bị cho người học những năng lực cần thiết của thế kỷ 21.

Theo định hướng này, quá trình giáo dục không giới hạn trong các giờ học trên lớp. Học sinh được khuyến khích khám phá bản thân thông qua các dự án thực tiễn, hoạt động câu lạc bộ, chương trình phát triển cá nhân và những trải nghiệm đa dạng trong đời sống học đường. Mỗi hoạt động đều trở thành cơ hội để các em rèn luyện khả năng tư duy, kỹ năng hợp tác, tinh thần trách nhiệm và năng lực giải quyết vấn đề.
Với mô hình nội trú tại Hòa Lạc, Trường THPT FPT mang đến cho học sinh một môi trường học tập và sinh hoạt giàu trải nghiệm. Bên cạnh việc học tập, học sinh từng bước học cách quản lý thời gian, sắp xếp cuộc sống cá nhân và thích nghi trong môi trường tập thể. Những trải nghiệm ấy góp phần bồi đắp sự tự lập và bản lĩnh - những phẩm chất có ý nghĩa lâu dài trên hành trình trưởng thành của mỗi người trẻ.

Trường THPT FPT tại Hòa Lạc với mô hình nội trú
Trong khi đó, mô hình bán trú tại Trường THPT FPT Tây Hà Nội mang đến lựa chọn phù hợp với những gia đình mong muốn con được tiếp cận phương pháp giáo dục hiện đại ngay trong khu vực nội thành. Tại đây, học sinh vẫn được tham gia hệ thống hoạt động và chương trình phát triển toàn diện của FPT Schools, đồng thời duy trì sự gắn kết thường xuyên với gia đình.

Trường THPT FPT Tây Hà Nội tại phường Xuân Phương với mô hình bán trú
Điểm chung của cả hai trường là định hướng giúp học sinh phát triển đồng thời kiến thức, kỹ năng và năng lực thích ứng. Bên cạnh chương trình học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, học sinh được tăng cường trải nghiệm công nghệ, tiếng Anh, hoạt động câu lạc bộ, dự án thực tế và chương trình phát triển cá nhân.
Không ít phụ huynh cho rằng, trong bối cảnh xã hội thay đổi nhanh chóng, việc lựa chọn một môi trường giáo dục có thể giúp con hình thành năng lực tự học, khả năng thích ứng và tinh thần chủ động sẽ mang ý nghĩa lâu dài hơn những kết quả ngắn hạn.
Vì vậy sau khi điểm chuẩn được công bố, nhiều phụ huynh vẫn tiếp tục dành thời gian tìm hiểu và cân nhắc giữa các lựa chọn trước khi đưa ra quyết định cuối cùng cho chặng đường THPT sắp tới. Trong giai đoạn này, Trường THPT FPT tại Hòa Lạc và Trường THPT FPT Tây Hà Nội vẫn tiếp tục tiếp nhận hồ sơ năm học mới, tạo thêm cơ hội để phụ huynh và học sinh tìm hiểu về chương trình đào tạo, mô hình học tập cũng như những trải nghiệm sẽ đồng hành cùng các em trong ba năm THPT.
Bình luận (0)