Điện ảnh Hàn Quốc chuyển sang AI khi ngân sách thấp và ngành công nghiệp tiếp tục suy thoái

VTV.vn - Các nhà làm phim Hàn Quốc đang chuyển sang sản xuất phim kinh phí thấp và sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để thổi luồng sinh khí mới vào ngành công nghiệp này.

Một cảnh trong phim "The Ugly" của đạo diễn Yeon Sang-ho. (Ảnh: Plus M Entertainment)

Một cảnh trong phim "The Ugly" của đạo diễn Yeon Sang-ho. (Ảnh: Plus M Entertainment)

Lựa chọn này được đưa ra trong bối cảnh điện ảnh Hàn Quốc đang phải đối mặt với sự sụt giảm mạnh về sản lượng, chi phí tăng vọt và doanh thu phòng vé yếu kém.

Đạo diễn Yeon Sang-ho là một trong những nhà làm phim tiên phong cho sự chuyển hướng mang tính thử nghiệm này. Nổi tiếng với "Train to Busan" (2016) và loạt phim "Hellbound" trên Netflix, Yeon Sang-ho đã đạt được thành công ngoài mong đợi trong năm nay với "The Ugly", một bộ phim được thực hiện với kinh phí cực kỳ thấp. Ông dự định sẽ áp dụng chiến lược kinh phí thấp tương tự cho dự án sắp tới của mình.

Được sản xuất với kinh phí khoảng 200 triệu won (136.275 USD), "The Ugly" đã thu hút hơn 1 triệu lượt khán giả và thu về khoảng 11 tỷ won, đạt mức lợi nhuận gấp hơn 50 lần chi phí sản xuất. Tiếp nối thành công đó, CJ ENM và công ty sản xuất Wowpoint của Yeon Sang-ho gần đây đã thông báo rằng đạo diễn sẽ thực hiện một bộ phim mới, "Paradise Lost", với kinh phí khoảng 500 triệu won. Dự án mới sẽ xoay quanh bí ẩn về một cậu bé trở về sau chín năm mất tích. Phim có sự tham gia của nam diễn viên gạo cội Kim Hyun-joo, người trước đây đã hợp tác với Yeon Sang-ho trong "Hellbound" và phim điện ảnh "Jung_E" (2023) của Netflix.

Dự án đang thu hút sự chú ý khi CJ ENM, nhà phân phối hàng đầu Hàn Quốc, đang đảm nhiệm việc phát hành. Bộ phim sắp ra mắt cũng cho thấy các công ty lớn đang ngày càng theo đuổi các dự án có rủi ro tài chính thấp và thời gian sản xuất nhanh chóng.

Đạo diễn Yeon Sang-ho bày tỏ mong muốn phương pháp tiếp cận mang tính thử nghiệm của mình sẽ được hệ thống hóa hơn, cho phép nhiều thể loại phim hơn được ra rạp. Đạo diễn Yeon chia sẻ sau buổi ra mắt "The Ugly" tại Seoul vào ngày 10 tháng 9: "Khi còn trẻ, tôi đã được truyền cảm hứng từ những bộ phim huyền thoại châu Á, và hầu hết những bộ phim đó đều là phim kinh phí thấp. Có một sức mạnh mà chỉ phim kinh phí thấp mới có".

"Tôi đã ấp ủ tham vọng về việc liệu những nỗ lực như "The Ugly" có thể được hệ thống hóa hay không, thay vì chỉ là một thử nghiệm nhất thời. Tôi tin rằng chúng ta cần một tiêu chuẩn mới cho việc làm phim, khác với những tiêu chuẩn chúng ta đã sử dụng từ trước đến nay, và tôi hy vọng tiêu chuẩn đó có thể được hệ thống hóa" - ông nói thêm.

AI giúp các nhà làm phim cắt giảm chi phí và thời gian sản xuất

Một thử nghiệm quan trọng khác đã được thực hiện bởi đạo diễn Kang Yun-sung, nổi tiếng với bộ phim hình sự ăn khách "The Outlaws" (2017), khi tác phẩm mới nhất của ông, "Run to the West", sử dụng công nghệ AI để giảm đáng kể thời gian và chi phí sản xuất.

Điện ảnh Hàn Quốc chuyển sang AI khi ngân sách thấp và ngành công nghiệp tiếp tục suy thoái - Ảnh 1.

Với sự tham gia của các diễn viên Byun Yo-han và Kim Kang-woo, bộ phim dài 60 phút này là bộ phim dài đầu tiên sử dụng rộng rãi AI, đặc biệt là cho hiệu ứng hình ảnh trong các cảnh rượt đuổi, nổ xe và sập nhà. Đạo diễn Kang nhấn mạnh hiệu quả của công nghệ này, nói rằng một cảnh nổ xe vốn mất bốn đến năm ngày để thực hiện bằng đồ họa máy tính đã được hoàn thành chỉ trong khoảng 10 phút với AI. Nhờ công nghệ này, tổng chi phí sản xuất ước tính khoảng 1,5 tỷ won.

Đạo diễn Kang nhấn mạnh rằng việc tận dụng công nghệ AI nhằm mục đích giảm thiểu rủi ro tài chính, đồng thời giới thiệu phạm vi ứng dụng rộng rãi của nó. Ông chia sẻ trong buổi họp báo ra mắt phim vào ngày 13 tháng 10: "Tôi bắt đầu dự án này vì muốn chứng minh rằng khi làm phim bằng AI, có thể thực hiện các hiệu ứng đồ họa máy tính ở đẳng cấp bom tấn ngay cả với kinh phí hạn hẹp".

"Các bộ phim hiện có có thể tốn tới 10 tỷ won. Hơn nữa, việc tìm kiếm đầu tư trở nên khó khăn. Điều đó buộc các nhà sáng tạo phải hạn chế trí tưởng tượng và thu hẹp thể loại phim để phù hợp với ngân sách mà họ có thể đảm bảo" - đạo diễn Kang Yun-sung nói thêm.

Tuy nhiên, nỗ lực của Kang Yun-sung dường như không đáp ứng được kỳ vọng của khán giả. Ra rạp ngày 15 tháng 10, bộ phim chỉ thu hút được 27.996 lượt xem - thấp hơn nhiều so với mức hòa vốn ít nhất là 200.000 lượt xem. Thành tích phòng vé đáng thất vọng này cho thấy, mặc dù đổi mới công nghệ có thể giảm thiểu rủi ro tài chính và đẩy nhanh quá trình sản xuất, nhưng thành công cuối cùng của những mô hình thử nghiệm như vậy vẫn phụ thuộc vào việc đáp ứng các tiêu chuẩn cao của khán giả về cốt truyện và chất lượng, bất kể kinh phí.

Điện ảnh Hàn Quốc chuyển sang AI khi ngân sách thấp và ngành công nghiệp tiếp tục suy thoái - Ảnh 2.Liệu AI có thể trở thành “cứu tinh” của ngành công nghiệp điện ảnh Hàn Quốc?

VTV.vn - Trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành chủ đề nóng trong giới nghệ thuật, khi ngày càng có nhiều ý kiến lo ngại về khả năng “lấn át” con người trong sáng tạo.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.