Phim chiếu rạp dán nhãn C18: "Cởi trói" cho các nhà sản xuất phim

Trương Thủy - Hữu Thành (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 15/01/2017 18:06 GMT+7

VTV.vn - Cuối tuần qua, đã có một sự thay đổi lớn trong việc xem phim tại Việt Nam khi lần đầu tiên có 3 bộ phim ra rạp được dán nhãn C18 (cấm hoàn toàn khán giả dưới 18 tuổi).

Sau nhiều năm chỉ chia phim thành hai loại là đại chúng và 16+, giờ đây hệ thống phân loại phim mới với 4 cấp độ, trong đó cấp độ C18 đã thay đổi hoàn toàn thói quen xem phim của khán giả Việt khi tới rạp.

Không những vậy, việc thưởng thức các tác phẩm điện ảnh tại rạp cũng đã có sự thay đổi lớn.  Khán giả trưởng thành đã có thể xem phim một cách trọn vẹn hơn, tránh được sự hụt hẫng và khó hiểu khi nhiều cảnh bạo lực hoặc tình dục có liên quan tới nội dung phim không bị cắt như trước. Nhiều phim qua được vòng kiểm duyệt và không bị cấm chiếu.

Tuy việc dán nhãn C18 không đảm bảo các cảnh người lớn sẽ được giữ nguyên khi chiếu rạp, nhưng điều này đã phần nào "cởi trói" cho các nhà phát hành và sản xuất phim. Theo dự kiến, số lượng phim ra rạp sẽ tăng mạnh trong năm nay.

Lần đầu tiên 'Ngày phim Việt Nam' tổ chức tại Hàn Quốc Lần đầu tiên "Ngày phim Việt Nam" tổ chức tại Hàn Quốc Sao phim 50 sắc thái lạ lẫm với phong cách kỳ ảo Sao phim 50 sắc thái lạ lẫm với phong cách kỳ ảo Những điều ít biết về Christian Bale và bộ 3 phim “Người Dơi” Những điều ít biết về Christian Bale và bộ 3 phim “Người Dơi”

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước