
Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên. (Ảnh: TTXVN)
6 tháng đầu năm, tổng sản phẩm trên địa bàn của Điện Biên đạt 8,67%, dẫn đầu cả nước về giải ngân vốn đầu tư công; các lĩnh vực cải cách hành chính, phát triển hạ tầng, quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội đều tích cực. Tuy nhiên, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số, từ nay đến cuối năm, Điện Biên phải đạt tốc độ tăng trưởng trên 13%. Trong khi nhiều điểm nghẽn về hạ tầng, chất lượng nguồn nhân lực, môi trường đầu tư và mô hình tăng trưởng vẫn chưa được tháo gỡ.
Nhấn mạnh Điện Biên có nhiều tiềm năng nhưng chưa phát huy tương xứng, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu địa phương đổi mới mạnh mẽ tư duy phát triển, tái cấu trúc nền kinh tế; lấy dịch vụ, kinh tế cửa khẩu, logistics và du lịch làm động lực tăng trưởng; khai thác hiệu quả giá trị lịch sử, văn hóa cùng lợi thế vị trí chiến lược để mở rộng không gian phát triển.
Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, Điện Biên cần tận dụng lợi thế là một tỉnh biên giới để trở thành cửa ngõ kết nối của vùng Tây Bắc với các nước láng giềng. Đồng thời cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, phát triển hạ tầng đồng bộ và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo nền tảng cho tăng trưởng nhanh và bền vững.
Cũng trong sáng nay, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tới thăm, tặng quà gia đình ông Phí Hương Dũng, thương binh 42%, tại phường Điện Biên Phủ, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những người có công với cách mạng.
Trước đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã dâng hương tưởng nhớ, tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng Liệt sĩ tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đền thờ Liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ và Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1.
Bình luận (0)