Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long cùng đoàn công tác kiểm tra thực địa dự án Trạm biến áp 220 kV Điện Biên. Ảnh: TA
Tại buổi làm việc với đoàn công tác của Bộ Công thương do đồng chí Nguyễn Hoàng Long, Thứ trưởng Bộ Công Thương, làm Trưởng đoàn, lãnh đạo Sở Công Thương cho biết: Hiện nay Điện Biên là địa phương duy nhất trên cả nước chưa có hệ thống lưới điện truyền tải cấp điện áp 220kV và 500kV, chủ yếu được cấp điện qua các đường dây 110kV. Toàn tỉnh đã có 100% xã, phường có điện, tỷ lệ hộ dân sử dụng điện lưới quốc gia đạt trên 96,2%; tuy nhiên vẫn còn khoảng 6.800 hộ dân chưa được tiếp cận điện, tập trung ở các bản vùng sâu, vùng xa.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: TA
Trong giai đoạn 2025–2030, theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, tỉnh dự kiến đầu tư hàng loạt công trình trọng điểm gồm trạm biến áp 500kV Điện Biên, các trạm biến áp 220kV và nhiều tuyến đường dây truyền tải quan trọng. Một số dự án lớn như trạm biến áp 220kV Điện Biên và đường dây 220kV Sơn La – Điện Biên đã được triển khai, dự kiến hoàn thành vào năm 2026. Đến nay, dự án đường dây 220kV Sơn La – Điện Biên đã hoàn thành phần lớn khối lượng thi công móng và dựng cột, từng bước đáp ứng yêu cầu truyền tải điện trong khu vực.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thành Đô trao đổi tại buổi làm việc. Ảnh: TA
Đối với nguồn điện, toàn tỉnh hiện có 23 nhà máy thủy điện vừa và nhỏ đang vận hành với tổng công suất 326,8 MW. Theo quy hoạch, tổng công suất các loại nguồn điện trên địa bàn giai đoạn 2025–2030 đạt gần 3.000 MW, trong đó điện gió và điện mặt trời chiếm tỷ trọng lớn. Hiện tỉnh đang triển khai thi công 4 dự án thủy điện, đồng thời đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho 18 dự án năng lượng tái tạo với tổng công suất gần 700 MW.
Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Điện Biên tiếp tục thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư tiềm năng đến nghiên cứu, đánh giá khả năng phát triển các dự án năng lượng tái tạo. Qua khảo sát, đã xác định thêm một số khu vực có tiềm năng lớn, với tổng công suất dự kiến khoảng 10.020 MW, vượt ngoài chỉ tiêu đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong Quy hoạch điện VIII. Tỉnh Điện Biên nhận định đây là dư địa quan trọng để khai thác hiệu quả lợi thế địa phương, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, đồng thời thúc đẩy phát triển công nghiệp sản xuất điện và tăng trưởng kinh tế - xã hội. Trên cơ sở đó, tỉnh đã chủ động cập nhật, điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050; đồng thời báo cáo, kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ và đã được kết luận tại Thông báo số 123a/TB-VPCP ngày 13/3/2026 của Văn phòng Chính phủ…

Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Lê Văn Lương phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TA
Tại buổi làm việc, tỉnh Điện Biên kiến nghị Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị liên quan xem xét, phê duyệt bổ sung Quy hoạch điện VIII trên địa bàn tỉnh, với các nội dung cụ thể: bổ sung chỉ tiêu công suất các dự án điện mặt trời giai đoạn 2026–2035 đạt 8.622 MW (trong đó giai đoạn 2026-2030 là 7.725 MW, giai đoạn 2031–2035 là 897 MW); bổ sung công suất các dự án điện gió giai đoạn 2026-2030 là 1.398 MW; đồng thời đề xuất phương án hệ thống lưu trữ năng lượng BESS tập trung quy mô lớn khoảng 6.000–8.000 MW nhằm phục vụ điều độ hệ thống và cung cấp dịch vụ phụ trợ theo đề xuất của Tập đoàn Vingroup.
Bên cạnh đó, tỉnh đề nghị phê duyệt bổ sung hạ tầng lưới điện, gồm: 1 trạm biến áp 500kV Điện Biên 2 công suất 3.500 MVA; 2 trạm biến áp 220kV (Điện Biên 3 và Điện Biên 4, mỗi trạm công suất 500 MVA); 2 tuyến đường dây 500kV (Sơn La - Điện Biên dài 133 km và tuyến đấu nối trạm 500kV Điện Biên 2 dài 20 km); cùng 3 tuyến đường dây 220kV kết nối các trạm trong khu vực với tổng chiều dài lớn, đáp ứng yêu cầu truyền tải và phát triển nguồn điện trên địa bàn…

Lãnh đạo Công ty Điện lực Điện Biên phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TA
Đại diện lãnh đạo các sở, ngành, các địa phương cùng các nhà đầu tư đang đầu tư các dự án điện trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã tập trung thảo luận, làm rõ nhiều khó khăn, vướng mắc đang phát sinh trong quá trình triển khai các dự án, đặc biệt là các dự án lưới điện thuộc Quy hoạch điện VIII. Nội dung trao đổi xoay quanh một số vấn đề trọng tâm như: những bất cập liên quan đến thủ tục đầu tư còn kéo dài, qua nhiều khâu, ảnh hưởng đến tiến độ chuẩn bị và triển khai dự án; vấn đề khung giá, vấn đề cập nhật điều chỉnh quy hoạch; công tác giải phóng mặt bằng; cơ chế, sự phối hợp giữa các bộ, ngành Trung ương với địa phương, nhất là vai trò của Bộ Công Thương trong việc hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc; các quy định liên quan đến tận thu tài nguyên trong quá trình thi công dự án; cũng như việc xem xét, điều chỉnh phương án đầu tư từ điện mặt trời lòng hồ sang điện mặt trời mặt đất để phù hợp hơn với điều kiện thực tế…

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long phát biểu tại buổi làm việc với tỉnh Điện Biên. Ảnh: TA
Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, quyết tâm của tỉnh Điện Biên trong việc triển khai các dự án lưới điện theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh. Đồng chí nhấn mạnh, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn về điều kiện địa hình, hạ tầng và nguồn lực, việc tỉnh chủ động phối hợp với các bộ, ngành, đơn vị liên quan để thúc đẩy tiến độ các dự án điện là rất đáng ghi nhận. Thứ trưởng cho rằng Điện Biên là địa phương có tiềm năng lớn trong phát triển các loại hình năng lượng, đặc biệt là năng lượng tái tạo.
Bình luận (0)