Sau những đợt mưa kéo dài, điều người dân vùng cao lo ngại không chỉ là nước lũ mà còn là nguy cơ sạt lở có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Vì vậy, nhiều địa phương đã chủ động xây dựng phương án ứng phó.
Tại bản Bua, xã Búng Lao, sau nhiều ngày mưa liên tiếp, nhiều ngôi nhà xuất hiện các vết nứt lớn trên nền và tường. Ngay khi phát hiện dấu hiệu bất thường, chính quyền địa phương cùng các lực lượng đã khẩn trương hỗ trợ người dân di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn.
Ông Lường Văn Cương, người dân bản Bua, cho biết mưa lớn đã làm nền và tường nhà bị nứt. Gia đình được các đoàn thể, lực lượng chức năng và người dân trong bản hỗ trợ di dời tài sản, tháo dỡ nhà để bảo đảm an toàn.

Tại bản Huổi Cắm, cung sạt trượt dài khoảng 200 mét cùng nhiều vị trí sụt lún sâu đang đe dọa khu dân cư và điểm trường. Theo ông Lò Văn Sung, Trưởng bản Huổi Cắm, khu vực bị ảnh hưởng có 17 hộ dân với 85 nhân khẩu và một điểm trường. Ngay từ đầu mùa mưa, địa phương đã xây dựng phương án, chỉ đạo bản vận động người dân di dời khỏi khu vực nguy hiểm, tạm thời đến ở nhờ nhà người thân để bảo đảm an toàn.
Mùa mưa vẫn còn nhiều diễn biến khó lường. Việc chủ động cảnh báo, di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm không chỉ giúp giảm thiểu thiệt hại trước mắt mà còn tạo cơ sở để các địa bàn vùng cao tỉnh Điện Biên từng bước bố trí, sắp xếp dân cư đến nơi ở an toàn, ổn định lâu dài.
Bình luận (0)