Theo kế hoạch, xã Mường Phăng phấn đấu trồng 50.000 cây anh đào giai đoạn 2026 - 2030. Mở đầu cho lộ trình xây dựng không gian cảnh quan xanh, tạo điểm nhấn sinh thái và du lịch đặc trưng của địa phương, riêng năm 2026 xã phấn đấu trồng 10.000 cây anh đào, trong đó đợt 1 trồng 590 cây tại các vị trí trọng điểm.
Hoa anh đào là biểu trưng của đất nước Nhật Bản. Ngoài tên gọi xứ sở mặt trời mọc, quốc gia này còn có tên gọi khác là xứ sở hoa anh đào, bởi nơi đây có nhiều điều kiện thuận lợi để loại hoa này phát triển. Sau nhiều năm kỳ công lai tạo, hoa anh đào Nhật Bản đã lai giống và trồng thành công tại xã Pá Khoang, tỉnh Điện Biên.

Năm 2026 xã phấn đấu trồng 10.000 cây anh đào
Điện Biên là nơi hoa anh đào nở sớm nhất trên thế giới. Nhiều năm qua lòng hồ Pá Khoang ví như "đảo hoa" là một điểm du xuân tuyệt đẹp thu hút rất đông du khách đến thưởng thức. Hiện tại, với diện tích 5ha, hàng nghìn cây anh đào Sakura, Nhật Bản đang bung nở rộ, khoe sắc. Cứ vào khoảng từ cuối tháng 12 của năm trước đến hết tháng 1 của năm sau một góc hồ Pá Khoang ngập tràn sắc hồng thắm của hoa anh đào, tạo thành điểm nhấn khác biệt thu hút đông đảo du khách đến tham quan, chiêm ngưỡng. Trong khi hoa anh đào Nhật Bản thường nở rộ sau Tết Nguyên đán.

Việc trồng cây anh đào sẽ góp phần cải thiện môi trường sinh thái, tạo cảnh quan đặc trưng, từng bước hình thành các sản phẩm du lịch mới.
Phó Chủ tịch UBND xã Mường Phăng Nguyễn Trần Khánh nhấn mạnh, đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, là bước khởi đầu cho phong trào trồng, chăm sóc và bảo vệ cây anh đào trên địa bàn xã trong những năm tiếp theo.Việc trồng cây anh đào sẽ góp phần cải thiện môi trường sinh thái, tạo cảnh quan đặc trưng, từng bước hình thành các sản phẩm du lịch mới, nâng cao giá trị không gian du lịch, từ đó góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.
Ngay sau lễ phát động, các đại biểu và người dân đã trồng cây tại Công viên Mừng chiến thắng Mường Phăng, dọc quốc lộ 279b, bản Kéo, bản Che Căn và các trường học trên địa bàn xã.
Bình luận (0)